Thay đổi thói quen 'đèn đỏ được rẽ phải'

.

Từ ngày 24-3 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó hơn 20% số người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Hình ảnh một chiếc xe buýt vượt đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành được người dân thông tin lên trang facebook “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng”, giúp lực lượng Cảnh sát giao thông có cơ sở xử lý nguội trường hợp vi phạm.
Hình ảnh một chiếc xe buýt vượt đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành được người dân thông tin lên trang facebook “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng”, giúp lực lượng Cảnh sát giao thông có cơ sở xử lý nguội trường hợp vi phạm.

Ngày 27-5, có mặt tại ngã tư Hồ Hán Thương - Khúc Hạo (quận Sơn Trà) khoảng 30 phút, chúng tôi ghi nhận gần 10 trường hợp vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Trong đó, không ít trường hợp khi gặp đèn đỏ vẫn vô tư rẽ phải mà không biết mình đang vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Chị Nguyễn Thị Minh (nhà ở đường Lê Hữu Kiều gần đó) cho biết bản thân chị từng bị lực lượng công an tuýt còi khi đèn đỏ vẫn rẽ phải. Chị Minh bày tỏ: Hiện nay, có nhiều ngã tư, ngã năm đặt biển “Đèn đỏ được rẽ phải” nên tôi cứ nghĩ đèn đỏ chỉ cấm phương tiện đi thẳng, không cấm rẽ phải.

Ông Trần Đình Nam (nhà ở góc ngã tư đường Hà Khê - Trần Cao Vân - Hà Huy Tập, quận Thanh Khê) cho biết, không ít phương tiện tham gia giao thông theo hướng Nguyễn Tất Thành vào Hà Khê, khi đến ngã tư này vẫn vô tư rẽ phải vào đường Trần Cao Vân dù đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ.

“Tình trạng này nhiều lắm, nhưng không phải lúc nào cũng có lực lượng CSGT chốt chặn để xử lý”, ông Nam nói.

Luật sư Đỗ Thành Nhân cho biết, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ thì mọi phương tiện đều phải dừng lại, trừ các trường hợp ưu tiên như xe cứu hỏa, xe cấp cứu, xe cảnh sát dẫn đường... Người điều khiển phương tiện chỉ được phép rẽ phải khi có hiệu lệnh từ người điều khiển phương tiện giao thông hoặc biển báo cho phép rẽ phải.

“Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 5 và Điểm c, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe rẽ phải khi không có hiệu lệnh có thể bị phạt từ 1,2 - 2 triệu đồng đối với ô-tô; từ 300.000 - 400.000 đồng đối với xe máy”, luật sư Nhân thông tin.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an thành phố, từ ngày 24-3 đến nay, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó hơn 20% số người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, thời gian tới, lực lượng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kêu gọi người dân nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông, nhất là thay đổi thói quen đèn đỏ được rẽ phải; chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm nhanh chóng phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trang facebook “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng”, xem đây là kênh thông tin hiệu quả nhằm giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận đối tượng vi phạm, tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu hơn trong việc bảo vệ an toàn giao thông cho người đi đường.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.