Hồ điều tiết Thanh Lộc Đán vẫn ô nhiễm

.

Nắng nóng gay gắt thời gian gần đây khiến nguồn nước tại hồ điều tiết Thanh Lộc Đán xuống thấp, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng môi trường sống cũng như việc kinh doanh, buôn bán của người dân.

Hồ điều tiết ô nhiễm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của một số nhà hàng ven hồ.
Hồ điều tiết ô nhiễm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của một số nhà hàng ven hồ.

Hồ điều tiết Thanh Lộc Đán rộng 2ha được bao bọc bởi các đường Bàu Trảng 3, 4, 6, 7, thuộc địa bàn phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) thường xuyên bị ô nhiễm, nguồn nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, tình trạng này diễn ra nhiều năm qua nhưng các biện pháp xử lý chỉ tạm thời, chưa mang tính lâu dài, bền vững.

Ông Dương Cả, Bí thư Chi bộ 2, khu dân cư số 1, phường Thanh Khê Tây cho biết, bản thân ông từng nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng ô nhiễm được cải thiện một thời gian rồi đâu lại vào đó, thậm chí nhiều thời điểm xảy ra cá chết trắng mặt hồ.

“Mỗi khi nước hồ chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, chúng tôi phải đóng cửa nhà cả ngày. Một số hộ buôn bán hàng quán, thức ăn bên hồ phải tạm đóng cửa vì có bán cũng không có khách nào dám mua. Bình thường người dân trong khu vực thường tập thể dục quanh hồ nhưng khi hồ ô nhiễm, ít ai đến tập thể dục”, ông Cả nói.  

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc xử lý ô nhiễm tại hồ điều tiết Thanh Lộc Đán hiện chỉ là phương pháp tạm thời nên tình trạng nước chuyển màu đen, hôi thối vẫn diễn ra. Ông Phan Quang Khương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quận Thanh Khê cho hay, hồ điều tiết thường xuyên ô nhiễm do nhiều nguyên nhân khác nhau như: việc cải tạo kênh Phần Lăng đẩy một phần nước thải ứ đọng xuống hồ; nước thải từ các cơ sở sản xuất, hộ dân trong khu vực chảy thẳng ra hồ; thời tiết nắng nóng cũng khiến lượng bùn thải dưới đáy hồ phân hủy mạnh làm nguồn nước chuyển đen, phát sinh mùi hôi…

Cũng theo ông Khương, hiện nay hạng mục hệ thống thu gom nước thải dọc chuỗi hồ Phần Lăng thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành, cơ bản đã hoàn thành thi công. Phòng TN-MT quận cũng đã tham mưu UBND quận duy trì vệ sinh thường xuyên (3 lần/tuần), cắt cỏ hành lang và mái taluy hồ (1 lần/tháng), thả bè thủy sinh, xử lý mùi hôi, làm trong nước bằng khoáng hóa (2 lần/tuần từ tháng 2 đến tháng 4; 2 lần/tháng vào tháng 5 và tháng 6).

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo UBND quận Thanh Khê cho biết, sau khi nắm thông tin hồ điều tiết Thanh Lộc Đán thường xuyên ô nhiễm, Văn phòng HĐND và UBND quận đã có Công văn số 159/VP-TH ngày 7-5-2019 đề nghị Phòng TN-MT thường xuyên kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả.

Ngoài khu vực hồ điều tiết Thanh Lộc Đán, UBND quận cũng yêu cầu Phòng TN-MT ưu tiên việc xử lý mùi hôi phát sinh trên đoạn kênh hở Phần Lăng và hồ Phần Lăng. Hiện nay, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng thực hiện phun chế phẩm khử mùi đoạn kênh từ đường Hồ Tương đến Cù Chính Lan với tần suất 4 lần/ngày, duy trì vệ sinh hồ Phần Lăng 3 lần/tuần.

Trước mắt, mùi hôi tại khu vực này đã giảm so với thời điểm tháng 2 và tháng 3-2019. Thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, xử lý các sự cố phát sinh tại khu vực này.

Bài và ảnh: H.LÊ

;
;
.
.
.
.
.