Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp công dân: 3 trường hợp được giải quyết theo nguyện vọng

.

Sáng 14-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có buổi tiếp, xem xét giải quyết kiến nghị của 3 hộ dân.

Tại buổi tiếp, bà Lê Thị Huyền Trang (trú tổ 45 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) bày tỏ mong muốn được thuê căn hộ chung cư do hoàn cảnh khó khăn, đã ly hôn, hiện sống với con trai (đang học lớp 7) trong phòng trọ nhỏ, với mức thuê 800.000 đồng/tháng. Bản thân bà Trang làm nghề may vá áo quần ở chợ An Hải Bắc với thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng nên đời sống rất khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Gia đình bà Trang thuộc diện hộ nghèo của phường An Hải Bắc năm 2019. Sau khi lắng nghe ý kiến bày tỏ của bà Trang, cũng như đề xuất của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý bố trí cho bà Trang thuê một căn hộ tại khu chung cư Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Tuấn (trú tổ 25 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) trình bày nguyện vọng xin chuyển đổi căn hộ chung cư 402 nhà B, khu chung cư Bệnh viện Ung bướu đến khu chung cư khác do mức phí cao.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, xét hoàn cảnh gia đình chính sách, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý giải quyết theo nguyện vọng của ông Tuấn, cho phép ông chuyển đổi đến thuê căn hộ ở khu chung cư Hòa Thuận.

Ông Nguyễn Văn Hòe (trú 39 Trần Thủ Độ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) kiến nghị bố trí 1 lô đất hoặc hoàn trả số tiền đã nộp khi được cấp đất năm 1993, tính theo giá của thành phố tại thời điểm hiện tại hoặc cho thuê một căn hộ chung cư.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường, năm 1993, ông Hòe được UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) bố trí 1 lô đất diện tích 100m2 và ông Hòe đã đóng các loại phí hơn 3 triệu đồng. Đến năm 1994, phát hiện việc cấp đất sai, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã thu hồi lô đất trên. Hiện gia đình ông Hòe có 11 nhân khẩu.

Bản thân ông Hòe là thương binh hạng 3/4, đã nghỉ hưu. Theo mức lãi tính toán của cơ quan chức năng, số tiền 3 triệu đồng ông Hòe đóng năm 1993 đến nay là 21 triệu đồng.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá của cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý cho gia đình ông Hòe thuê căn hộ tại khu chung cư Hòa Thuận, đồng thời cơ quan chức năng tiến hành chi trả 21 triệu đồng cho gia đình ông Hòe.

NGỌC ĐOAN


 

;
;
.
.
.
.
.