Đường Nam Cao nối dài: Vẫn chưa thi công

.

Sau khi UBND thành phố Đà Nẵng có quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhựa nối từ đường Nam Cao qua đường Hoàng Văn Thái và tuyến đường quốc phòng, người dân khu phố Đà Sơn, Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) rất phấn khởi bởi sẽ không còn cảnh phải đi trên con đường lởm chởm đất đá, nắng bụi, mưa sình. Thế nhưng, đến nay con đường này vẫn chưa được khởi công xây dựng.

Nhiều đoạn đường hiện nay bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Nhiều đoạn đường hiện nay bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cuối tháng 10-2018, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 5152/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cấp bách nhằm phục vụ chiến lược quốc phòng và dân sinh của quận Liên Chiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Công trình được chia hai tuyến với tổng chiều dài 4,5km. Theo đó, tuyến số 1 bắt đầu từ nút giao ngã ba đường 7,5m khu tái định cư Khánh Sơn 1, điểm cuối tại nút giao ngã ba đường 15m khu quy hoạch ga đường sắt mới.

Tuyến số 2 có điểm đầu (Km0+47,28) tiếp giao tuyến số 1, điểm cuối (Km3+412,27) giao đường Hoàng Văn Thái. Tổng mức đầu tư dự án trên 116 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (50 tỷ đồng) cộng vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (trú khối phố Đà Sơn) cũng cho hay, việc đo đạc mốc giới tuyến đường đã thực hiện từ lâu. Hầu hết người dân rất đồng tình mở rộng con đường này, nhưng chờ mãi chẳng thấy thi công. Trong khi đó, nhiều đoạn đường bê-tông hiện nay bị hư hỏng, xuống cấp nặng; ổ gà, ổ voi lởm chởm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Theo ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, sau khi UBND thành phố có quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhựa nối từ đường Nam Cao qua đường Hoàng Văn Thái và tuyến đường quốc phòng (người dân thường gọi đường Nam Cao nối dài), UBND phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức họp triển khai chủ trương đến các hộ dân; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc quy chủ đất, cắm mốc quy hoạch, thực hiện công tác kiểm định, đền bù...

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cũng cho biết, các cơ quan chức năng của quận và UBND phường Hòa Khánh Nam đã bắt tay thực hiện việc kiểm định các hồ sơ bị ảnh hưởng, cắm mốc quy hoạch...

Liên quan đến việc thi công tuyến đường nói trên, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cho hay, đơn vị đã lập các thủ tục, hồ sơ thiết kế trình UBND thành phố, các sở, ngành liên quan. Sau khi có kết quả phê duyệt, có mặt bằng, đơn vị sẽ lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công.  

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.