Tuyến xe buýt 07 thay đổi điểm dừng: Gây bất tiện cho học sinh

.

Đường dây nóng Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của một số phụ huynh và học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh thắc mắc về việc tuyến xe buýt trợ giá số 07 trước kia có điểm dừng ngay cạnh cổng trường, nhưng mới đây điều chỉnh hành trình không qua điểm này, gây nhiều bất tiện cho học sinh trong việc đi lại.

Trạm dừng xe buýt cạnh cổng Trường THPT Phan Châu Trinh sẽ được điều chỉnh lộ trình theo tổng thể chung.
Trạm dừng xe buýt cạnh cổng Trường THPT Phan Châu Trinh sẽ được điều chỉnh lộ trình theo tổng thể chung.

Khoảng 9 giờ ngày 4-11, sau khi học tiết thể dục, em Khôi Nguyên (học sinh lớp 10 Trường THPT Phan Châu Trinh) chờ tại trạm xe buýt cạnh cổng trường (số 154 Lê Lợi) để đón xe buýt số 07 (hành trình Xuân Diệu - Phạm Hùng) về nhà. Tuy nhiên, hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi vẫn không có xe buýt nào chạy qua. Một phụ huynh trú phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) có con học tại Trường THPT Phan Châu Trinh cũng bày tỏ thắc mắc về việc điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 07.

Theo ghi nhận của phóng viên, trạm dừng chờ xe buýt cạnh cổng Trường THPT Phan Châu Trinh được đầu tư khá khang trang. Cạnh đó có thông tin về 2 tuyến xe buýt trợ giá chạy qua là tuyến số 07 (hành trình Xuân Diệu - Phạm Hùng) và tuyến 12 (Thọ Quang - Trường Sa). Tuy nhiên, trong sáng 4-11 không có bất cứ tuyến xe nào qua đây. Có ít nhất 5 vị khách ngồi chờ xe buýt tại trạm này đều cho biết, họ không nắm được thông tin điều chỉnh.

Tìm hiểu thêm qua tổng đài 0236.1022, chúng tôi được biết, hiện hành trình xe buýt số 07 đã thay đổi. Xe không đi qua trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh, cũng không dừng ở trạm cạnh Trường THPT Phan Châu Trinh mà phải tới điểm dừng gần nhất là cạnh số 8 Phan Châu Trinh (đối diện bên hông Nhà hát Trưng Vương). Vị trí này cách cổng Trường THPT Phan Châu Trinh hơn 400m. Theo đó, học sinh muốn đi xe buýt 07 phải đi bộ qua ngã tư Lê Duẩn - Lê Lợi.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Đặng Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng (DATRAMAC), thuộc Sở Giao thông vận tải - đơn vị quản lý, giám sát, điều hành hoạt động vận tải công cộng Đà Nẵng cho biết, do từ ngày 1-11-2019 có 5 tuyến xe buýt trợ giá, trong đó tuyến số 07 được điều chỉnh hành trình, nên xe không còn đi qua hoặc dừng tại trạm chờ cạnh cổng Trường THPT Phan Châu Trinh. “Điều này đúng là gây bất tiện cho học sinh.

Với việc điều chỉnh tổng thể các tuyến xe buýt để nâng cao hiệu quả hoạt động chung, xe không đi qua điểm này nữa do trùng tuyến nên phải điều chỉnh lộ trình. Chúng tôi đang khảo sát vị trí mới, thay thế vị trí trạm dừng hiện tại nhằm bảo đảm học sinh đi lại thuận lợi nhất”, ông Sơn nói và cho biết, dự kiến sẽ đặt trạm dừng tại góc ngã tư Lê Duẩn- Lê Lợi (sát tường rào Đại học Đà Nẵng phía đường Phan Châu Trinh) để phục vụ học sinh đi lại.

Theo DATRAMAC, UBND thành phố cho phép từ ngày 1-11-2019 đưa vào hoạt động tuyến buýt: Vũng Thùng - Công viên 29-3 - Công viên Biển Đông (tuyến buýt TMF); đồng thời, tiến hành điều chỉnh hành trình chạy xe 5 tuyến buýt hiện trạng, bao gồm tuyến buýt số 05, 07, 08, 11 và 12 nhằm nâng cao hiệu quả các tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố, khuyến khích người dân tham gia sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Lộ trình cụ thể của tuyến 07 (Bến xe Xuân Diệu - Bến xe phía Nam): chiều đi: Trạm xe buýt Xuân Diệu - Xuân Diệu - đường 3 Tháng 2 - Trần Phú - Lê Duẩn - Lê Lợi - Phan Châu Trinh - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - Tiểu La - Lê Thanh Nghị - Cách mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường - cầu Cẩm Lệ - Phạm Hùng - quốc lộ 1A - Bến xe phía Nam. Chiều về: Bến xe phía Nam  - quốc lộ 1A - Phạm Hùng - cầu Cẩm Lệ - Ông ích Đường - Cách mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Tiểu La - Núi Thành - Trưng Nữ Vương - Hoàng Diệu- Trần Quốc Toản - Nguyễn Chí Thanh - Lê Duẩn - đường dẫn xuống cầu Sông Hàn - Bạch Đằng - đường 3 Tháng 2 -  Xuân Diệu - Trạm xe buýt Xuân Diệu.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.