Xử lý tình trạng giết mổ gia cầm trái phép

.

Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của bạn đọc về việc ở góc đường Vũ Ngọc Phan - Nguyễn Đình Trọng, gần chợ Hòa Khánh (thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) có 4-5 điểm mua bán, giết mổ gà vịt trái phép hoạt động nhộn nhịp, tạo cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Gà, vịt được bày bán, giết mổ trái phép ở khu vực chợ Hòa Khánh.  Ảnh: P.CHI
Gà, vịt được bày bán, giết mổ trái phép ở khu vực chợ Hòa Khánh. Ảnh: P.CHI

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc xác nhận ở khu vực ngã tư đường Vũ Ngọc Phan - Nguyễn Đình Trọng lâu nay tồn tại các điểm mua bán, giết mổ gà vịt, hầu hết các hộ đều buôn bán nhỏ lẻ.

Cũng theo ông Đại, UBND phường thường xuyên chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý ở khu vực này. Theo kế hoạch, trong thời gian đến, UBND phường Hòa Khánh Bắc sẽ di dời các hộ buôn bán gia cầm lên chợ Thanh Vinh hoạt động nền nếp, quy củ hơn.

Trong khi đó, ông Cao Xuân Thái, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đà Nẵng cho rằng, trách nhiệm xử lý tình trạng giết mổ gia cầm trái phép trước hết thuộc về chính quyền địa phương. Dù vậy, trong thời gian đến, Chi cục Thú y sẽ cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu kiểm tra, xử lý những điểm mua bán, giết mổ gia cầm trái phép ở khu vực chợ Hòa Khánh.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.