Điểm giữ xe "chặt chém"

.

Tự ý mở điểm giữ xe rồi thu phí 10.000 đồng/xe máy là thực trạng đang diễn ra tại điểm trông giữ xe tự phát trước Trung tâm thương mại Vincom khiến không ít người dân bức xúc. Trong khi đó, tại điểm trông giữ xe khu vực chợ Cồn cũng xuất hiện tình trạng thu phí giữ xe cao hơn giá vé niêm yết.

Bãi giữ xe tự phát tại khu vực Vincom vẫn hoạt động lúc 22 giờ.
Bãi giữ xe tự phát tại khu vực Vincom vẫn hoạt động lúc 22 giờ.

Tự ý mở điểm trông giữ xe trái phép

Theo ghi nhận của phóng viên tối 23-12, tại điểm trông giữ xe máy tự phát trước Vincom, phần vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn. Có thời điểm, khách gửi xe đông, xe được dựng ngay dưới lòng đường gom, công tác nhận - trả xe cho khách khiến giao thông tại tuyến đường gom bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi chúng tôi thắc mắc vì sao giá gửi một chiếc xe máy lên tới 10.000 đồng/chiếc nhưng không xuất vé theo quy định, một thanh niên trông xe nói: “Do hôm nay xe nhiều, dắt mệt nên tăng giá 10.000 đồng/chiếc, còn bình thường chỉ lấy 5.000 đồng/chiếc”.

Mỗi đêm, điểm trông giữ xe nói trên nhận từ 300-400 lượt xe máy. Chị Huỳnh Trang, nhà ở đường Mạc Cửu (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, đêm 23-12, chị gửi xe máy tại điểm trông giữ trước cổng Vincom và bất ngờ khi phải trả phí 10.000 đồng. “Điểm giữ xe này hoạt động vài ngày qua, ngay dịp Giáng sinh. Không chỉ tôi mà nhiều người lỡ gửi xe ở đây đều nhăn nhó khi biết mình bị thu phí gấp đôi”, chị Trang bức xúc.  

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) cho biết sẽ cử lực lượng kiểm tra, nếu đúng như người dân phản ánh thì xử lý theo quy định. “Về nguyên tắc, toàn bộ vỉa hè xung quanh khu vực Vincom không được tổ chức mở điểm trông giữ xe, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như an toàn giao thông. Do đó, việc tự ý mở điểm trông xe, lấy giá cao như vậy là trái phép, sai quy định và sẽ bị xử phạt”, ông Hùng khẳng định.

Tăng cường kiểm soát giá gửi xe tại chợ Cồn

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực chợ Cồn, một số điểm trông giữ xe thu phí 4.000 - 5.000 đồng/lượt (trong khi giá niêm yết 3.000 đồng/lượt) mà không xuất vé gửi xe cho khách. Đầu tháng 12, trong một phản ánh gửi Cổng góp ý thuộc Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, một người dân cho hay, thực trạng này diễn ra lâu nay nhưng khi bị phản ứng thì người giữ xe luôn tỏ thái độ với khách hàng. “Mỗi người đến gửi xe máy bị thu thêm 1.000 đồng, hành vi này không những làm xấu hình ảnh thành phố du lịch, mà còn làm thất thoát một nguồn thu khá lớn của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc không xuất vé còn dẫn đến một số rủi ro cho người gửi xe khi không có cơ sở yêu cầu bồi thường nếu xảy ra sự cố”, người này nói.

Ông Mai Phước Ba, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết, người dân khi gửi xe vào chợ, nếu phát hiện nhân viên giữ xe thu tiền quá quy định, không xuất vé xe hoặc có thái độ không văn minh, lịch sự thì báo ngay với BQL chợ Cồn (trực tiếp Tổ bảo vệ) để được hỗ trợ xử lý ngay.

Cũng theo ông Ba, do phía cổng đường Hùng Vương có bãi giữ xe PH của tư nhân mà ghi bảng hiệu là “Bãi giữ xe chợ Cồn” nên sẽ gây khó cho công tác xử lý nếu người dân không cung cấp địa chỉ cụ thể. “Công ty đã giao cho BQL chợ Cồn mời 5 chủ bãi xe trúng đấu giá đến làm việc, quán triệt và ký cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký trong hợp đồng thuê bãi giữ xe, nếu vi phạm sẽ chấm dứt hợp đồng thuê và chịu mất tiền cọc đã nộp; đồng thời cử nhân viên tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động giữ xe, thông báo lên hệ thống loa phát thanh tại chợ các quy định đối với dịch vụ gửi xe (giá, vé) để khách hàng cũng như người giữ xe biết và cùng thực hiện”, ông Ba cho biết.

Có 5 bãi trông giữ xe tại khu vực chợ Cồn

Theo thông tin từ Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, tại khu vực chợ Cồn hiện có 5 bãi xe gồm: bãi xe số 01, 02A, 02B, 04 nằm dọc tuyến vỉa hè phía đường Ông Ích Khiêm; bãi xe số 03 nằm trong chợ. Tất cả các bãi xe này đều được công ty tổ chức đấu thầu theo đúng quy định và giao cho Ban quản lý (BQL) chợ Cồn ký hợp đồng cho thuê bãi giữ xe với người trúng đấu giá.

Hợp đồng quy định rõ: người ký hợp đồng giữ xe chịu trách nhiệm làm giấy phép hoạt động, tự in vé giữ xe, kê khai nộp thuế, xuất vé xe khi nhận nhiệm vụ giữ xe… theo quy định của Nhà nước. Hiện tại, các bãi xe đều treo bảng hiệu, bảng niêm yết giá thu, số điện thoại cần liên lạc. Hằng ngày, BQL chợ phân công người kiểm tra, giám sát.

Quy định về giá giữ xe máy

Theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 4-8-2017 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố, tại khu vực các chợ thuộc thành phố quản lý (bao gồm chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Đầu mối Hòa Cường và chợ Đầu mối Thủy sản Thọ Quang có giá giữ xe máy ban ngày 3.000 đồng/lượt, ban đêm 4.000 đồng/lượt, cả ngày lẫn đêm 7.000 đồng/lượt; khu vực chợ thuộc quận/huyện, phường/xã quản lý, giá gửi xe máy ban ngày 2.000 đồng/lượt, ban đêm 3.000 đồng/lượt, cả ngày lẫn đêm 5.000 đồng/lượt). Trong các dịp lễ hội, Tết và sự kiện quan trọng, giá giữ xe máy ở các điểm tăng lên 5.000 đồng/lượt.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.