Điện đường gần 1 năm không chiếu sáng

.

Hơn 60 hộ dân ở khu tái định cư (TĐC) Mỹ Đa Tây (tổ 11 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) bức xúc về những bất cập tại khu TĐC mới mà họ đang sinh sống trong gần 1 năm qua.

Một trong nhiều nắp cống tại khu tái định cư bị bể, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Một trong nhiều nắp cống tại khu tái định cư bị bể, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Hữu Thoảng, một người dân sống trong khu vực cho biết, sau gần 1 năm đầu tư xây dựng, đến nay, tuyến đường bê-tông 5 mét chạy ngang trước nhà anh có nhiều vết nứt. Nhiều nắp cống thoát nước bị bể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, đoạn đường bê-tông dài hơn 30 mét nối giữa hai tuyến đường chính trong khu TĐC hiện tại có cốt nền thấp hơn, nên nước ứ đọng quanh năm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cũng tại khu TĐC này, theo phản ánh của người dân, hệ thống điện chiếu sáng đã được đầu tư bài bản, kiên cố. Tuy nhiên, từ ngày hoàn thiện đến nay, gần 50 bóng đèn trong hệ thống điện chiếu sáng tại khu TĐC này chưa một lần sáng đèn.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.