Tái diễn tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường

.

Thời gian qua, khu vực trước cổng trường học thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Chẳng hạn, vào giờ tan trường buổi trưa hoặc chiều, tuyến đường Quang Trung luôn xảy ra ùn tắc, do phụ huynh đậu đỗ ô-tô, xe máy khá nhiều dưới lòng đường. Thêm vào đó, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (134 Quang Trung) ra về đông nghịt, mạnh em nào em ấy đi, góp phần gây nên cảnh ùn ứ.

Ở các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Hải Phòng, Phan Châu Trinh, vào giờ tan tầm, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường THPT Trần Phú đổ ra đường rất đông; thêm vào đó phụ huynh đỗ các loại xe máy, ô-tô dưới lòng đường chờ đón con làm lòng đường chật cứng.

Một giáo viên Trường THPT Trần Phú cho biết, vào giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh không đậu đỗ xe dưới lòng đường. Mỗi khi ra về, học sinh không được tụ tập khu vực cổng trường gây ùn tắc giao thông cục bộ. Thế nhưng, nhiều hôm vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc do lưu lượng người và xe dồn về tuyến đường Lê Thánh Tôn quá nhiều.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các khu vực các trường: THCS Kim Đồng, THCS Trưng Vương, Phù Đổng..., tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm cũng thường xuyên xảy ra, khiến người đi đường bức xúc.

Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng Sở GD-ĐT cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường, Sở GD-ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt trật tự ATGT trước cổng trường, không để ùn tắc giao thông vào đầu và cuối mỗi buổi học. Đến nay, hầu hết ở các trường học đều có vịnh dừng xe, cũng như có quy định phụ huynh đứng trên lề đường, cách cổng trường 100 mét để đợi con em mình. Tuy vậy, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vẫn xảy ra do việc chấp hành của một bộ phận phụ huynh còn hạn chế.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Lê Tặng, Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố Đà Nẵng cho biết, vào đầu mỗi năm học, Ban ATGT thành phố đã chỉ đạo Ban ATGT các quận, huyện, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông quyết liệt vào cuộc xử lý tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường.

Theo đó, hằng ngày các lực lượng chức năng phải thường xuyên túc trực ở khu vực cổng trường để nhắc nhở, xử lý việc phụ huynh đậu đỗ xe sai quy định, kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông khi ùn tắc xảy ra. Ngoài ra, để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, phụ huynh cũng phải chấp hành việc dừng đỗ xe theo đúng quy định.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.