Vắng khách đi xe trung chuyển lên bán đảo Sơn Trà

.

ĐNO - Tròn 1 tháng sau khi phương án sử dụng xe ô-tô trung chuyển đưa khách lên bán đảo Sơn Trà được cơ quan chức năng thí điểm, loại hình vận chuyển này vẫn chưa được nhiều du khách sử dụng.

 
Video: T.K

Theo kế hoạch thí điểm “Phương án quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà” của UBND thành phố từ ngày 15-11-2019 đến 15-2-2020, xe tay ga và ô-tô trên 24 chỗ ngồi không được phép tự ý di chuyển lên khu vực này. 

Theo đó, trường hợp khách du lịch sử dụng xe tay ga hoặc xe ô-tô trên 24 chỗ ngồi trước khi lên các tuyến tham quan phải thực hiện chuyển đổi phương tiện tại bãi xe trung chuyển tại ngã ba đường Hoàng Sa - Lê Đức Thọ, vị trí trạm gác tuyến Yết Kiêu - đỉnh Bàn Cờ (khu vực Trạm phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng) và trạm gác tại khu vực gần Cây đa di sản.

Bãi trung chuyển ở nút giao Hoàng Sa - Lê Đức Thọ vắng khách.
Bãi trung chuyển ở nút giao Hoàng Sa - Lê Đức Thọ vắng khách. Ảnh: T.K

Theo ghi nhận của PV vào ngày 2 ngày 16-12 và 17-12 (thời điểm tròn 1 tháng sau khi thực hiện thí điểm), các bãi trung chuyển nói trên khá vắng khách. Mặc dù được nhân viên trạm gác giải thích quy định của thành phố và hướng dẫn lịch trình di chuyển đến các điểm trên bán đảo, nhiều du khách tỏ ra không hào hứng với hình thức đi xe trung chuyển.

Nhiều du khách sử dụng xe tay ga từ chối việc trung chuyển bằng xe ô-tô tại bãi, trong đó có du khách nước ngoài. Xe trung chuyển được bố trí sẵn tại các bãi trung chuyển cũng ở trong tình trạng dừng đỗ cả ngày.

Anh Lê Hoài Thanh, một du khách lên Sơn Trà bằng xe tay ga cho hay, so với xe máy, việc đi xe trung chuyển khiến du khách khó linh động trong việc tham quan các điểm đến, bởi thời gian tham quan bị giới hạn trong khoảng 30 phút và du khách đi lại trên bán đảo phải phụ thuộc vào lịch trình của xe. 

Nhiều du khách khác cho hay, việc đi xe trung chuyển không thoải mái do phải đi theo nhóm trên từng xe, chưa đáp ứng được nhu cầu tham quan trên bán đảo.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL), BQL sẽ ghi nhận và báo cáo tình hình thí điểm với UBND thành phố để có các phương án quản lý toàn diện, tối ưu hơn với việc phục vụ du khách.

Từ các bãi trung chuyển, xe trung chuyển sẽ di chuyển lên các điểm tham quan trên bán đảo Sơn Trà theo 3 tuyến. Theo đó, từ nút giao đường Hoàng Sa đi điểm tham quan Cây đa di sản dài 9km với 4 khung giờ xuất phát. Mỗi chuyến đi mất 60 phút với giá vé 45.000 đồng/lượt khách. Trong đó, 30 phút di chuyển trên xe, 30 phút tham quan.

Tuyến thứ 2 từ đường Yết Kiêu đi lên đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc dài 35km bắt đầu từ bãi xe Lê Đức Thọ - Nhà Vọng Cảnh - sân bay trực thăng - đỉnh Bàn Cờ - Cây Đa di sản - chùa Linh Ứng - bãi đỗ xe Lê Đức Thọ với 4 khung giờ xuất phát, tổng thời gian đi và tham quan các điểm trong 180 phút, giá vé 60.000 đồng/lượt khách.

Tuyến thứ 3 từ đường Yết Kiêu đi suối Ôm dài 32km, bắt đầu từ bãi xe Lê Đức Thọ - điểm ngắm Voọc - ngã ba Tiên Sa về hướng Nhà Vọng Cảnh - bãi xe Lê Đức Thọ. Hành trình đi và tham quan trong 130 phút với 2 khung giờ xuất phát. Giá vé 80.000 đồng/lượt khách.

TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.