Lại thả rông bò trên đèo Hải Vân

.

Khu vực đỉnh đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) hằng ngày có hàng trăm du khách trong và ngoài nước, người đi ô-tô, xe máy đến tham quan, thưởng ngoạn phong cảnh. Tuy vậy, nơi đây thường xuyên diễn ra cảnh người dân thả rông bò trên đường gây mất an toàn giao thông, phân bò vương vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường, tạo cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan trong mắt du khách.

Bò chạy rông trên đèo Hải Vân sáng 13-2 gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.    Ảnh: PHƯƠNG CHI
Bò chạy rông trên đèo Hải Vân sáng 13-2 gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Theo ghi nhận, sáng 13-2, du khách trong và ngoài nước đến tham quan Hải Vân quan rất đông. Dọc theo tuyến đường đèo, cơ quan chức năng cắm nhiều biển báo “cấm thả rông gia súc”. Thế nhưng, ngay đoạn cua tay áo dẫn lên Hải Vân quan xuất hiện đàn bò gần chục con chạy nhảy trên đường. Trước tình huống bất ngờ này, hai du khách người nước ngoài điều khiển xe máy từ trên dốc xuống hốt hoảng đánh tay lái né đàn bò.

Anh Nguyễn Văn Hùng (trú tỉnh Thừa Thiên Huế), tài xế xe ôm chuyên chở khách nước ngoài tham quan tuyến Huế - Đà Nẵng phản ánh, nhiều lần chở khách nước ngoài đi đường đèo Hải Vân, anh đều gặp cảnh bò đi cả đàn trên đường đèo. Sợ nhất là những lúc bò nhảy cẫng trên đường rất nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn giao thông cho người đi đường.

Theo ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, ở khu vực đèo Hải Vân trước đây có hơn 10 hộ dân chăn nuôi gia súc. Để bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường ở khu vực đèo Hải Vân, trong năm 2019, chính quyền địa phương đã vận động các hộ chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề, không chăn nuôi gia súc ở khu vực đèo nữa.

Hiện nay, còn 2 hộ chăn nuôi ở khu vực làng Vân. Lý giải về tình trạng đàn bò xuất hiện ở đoạn đường gần Hải Vân quan sáng 13-2, ông Hải cho biết, đây là bò của hai hộ chăn nuôi dưới làng Vân, do không có người trông coi nên đi lạc lên đường đèo. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thả rông gia súc trên đỉnh đèo Hải Vân. Đối với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm ở khu vực đèo Hải Vân, chính quyền địa phương tiếp tục vận động họ chuyển đổi ngành nghề.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.