Ô nhiễm từ bãi tập kết rác thải

.

Theo phản ánh của hơn 10 hộ dân ở tổ 6 thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), gần 3 năm nay, họ phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ điểm tập kết rác của các hộ dân trong thôn.

Ông Ngô Thanh Dũng (ở tổ 6 thôn Quan Nam 1) cho biết, ban đêm, mùi hôi thối từ rác thải, súc vật chết bốc lên, theo hướng gió lùa vào nhà; người dân đã nhiều lần phản ánh đến Ban nhân dân thôn nhưng đến nay chưa có phản hồi.

Ông Ngô Sa (cũng ở tổ 6 thôn Quan Nam 1) bày tỏ bức xúc: “Cả thôn Quan Nam 1 có hàng trăm hộ dân nhưng chỉ có 1 điểm tập kết rác này. Ngày nào cũng có người đến đây vứt rác, xe chở rác thì 2-3 ngày mới thu gom một lần nên rác chất đống, bốc mùi hôi nồng nặc”.

Theo quan sát của chúng tôi, bãi tập kết rác này nằm ngay ngã ba đường, bên cạnh Trạm y tế xã, phía trước có hơn chục hộ dân sinh sống nên rất mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và dễ phát sinh dịch bệnh. Rất mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm giải quyết, có giải pháp di dời bãi tập kết rác này.

PHƯƠNG TẤN

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.