Khu du lịch đua nhau chặn suối để tích nước

.

Thời gian qua, dòng suối Sông Hương chạy dọc theo quốc lộ 14G thuộc địa bàn xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) bị xâm hại thô bạo bởi tình trạng các khu du lịch sinh thái đua nhau xây đập ngăn dòng chảy tự nhiên để tích nước. Tình trạng trên khiến nguồn nước phía hạ du bị khô kiệt, đáng ngại nhất là thời điểm nắng nóng đang gần kề.

Suối Sông Hương ở khu vực cầu Ngầm Đôi bị chặn ngang ở đập tràn làm bằng đá. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Suối Sông Hương ở khu vực cầu Ngầm Đôi bị chặn ngang ở đập tràn làm bằng đá. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Trong vai khách tìm chỗ nghỉ dưỡng, sáng 16-3, chúng tôi vào khu du lịch sinh thái Lái Thiêu để khảo sát tình trạng “bóp nghẹt” suối Sông Hương. Vừa qua khỏi cổng, trước mắt chúng tôi là con suối bị “cắt khúc” thành nhiều đoạn. Chủ nhân khu du lịch đã làm kè đá hai bên và cả đoạn suối dài hàng trăm mét bị chặn đá ngang theo kiểu đập tràn, tạo thành từng hồ nước sâu hoắm. Tại đoạn cuối của một đập tràn, nguồn nước suối Sông Hương sau khi bị chặn, chảy về hạ lưu khá ít.

Theo một công nhân ở khu du lịch sinh thái Lái Thiêu, giá cho thuê phòng ở đây mỗi đêm 300.000 đồng/phòng, vé vào cổng 50.000 đồng/người. Du khách muốn tắm thì xuống các hồ nước được ngăn suối ra thành từng đoạn.

Cách đó một đoạn đường, con suối Sông Hương cũng bị chặn ngang bởi một đập tràn được xây dựng kiên cố ở khu vực trượt thác của khu du lịch Hòa Phú Thành. Theo ghi nhận, đập tràn ở khu trượt thác này xây dựng đã lâu và hồ tích nước phía trên rộng hàng trăm mét vuông, sâu hoắm. Một người dân ở thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) cho biết, việc xây đập tràn ngăn nước suối Sông Hương ở khu trượt thác Hòa Phú Thành diễn ra gần 10 năm qua.

Không chỉ bị “chặt khúc” ở phía trên, xuôi xuống khu vực cầu Ngầm Đôi cạnh Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, dòng suối Sông Hương cũng tiếp tục bị chặn bởi một đập tràn làm bằng đá, bên trên trồng cây xanh. Do bị chặn ngang nên nguồn nước suối chảy len lỏi qua đập tràn rất ít về phía hạ lưu.

Nhiều người dân sống ở khu vực cầu Ngầm Đôi phản ánh, trước đây dòng nước suối Sông Hương ở khu vực này không bị ngăn ngang, nhưng quá trình mở rộng Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, người ta đã ngăn luôn con suối.

Anh T. (trú thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) bày tỏ bức xúc: “Hồi trước, nguồn nước ở suối Sông Hương chảy qua địa bàn thôn nhiều lắm, nước sâu gần đến bụng. Bà con trong thôn dùng máy bơm hút nước tưới cây, hoa màu... Nhưng từ ngày các khu du lịch hoạt động, họ đua nhau đắp đập tích nước khiến nguồn nước về hạ lưu rất ít, gây ảnh hưởng đến vùng hạ lưu”.

Trước thực trạng các khu du lịch xây dựng đập tràn ngăn dòng suối Sông Hương tích nước diễn ra khá nhiều, ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài ngăn dòng suối Sông Hương ở khu vực cầu Ngầm Đôi là không có giấy phép.

Sau khi phát hiện sự việc, năm 2019, các cơ quan chức năng thành phố, huyện Hòa Vang đã yêu cầu đơn vị chủ quản tháo dỡ đập ngăn trên suối Sông Hương và họ đã tháo dỡ một ít để nước chảy xuống hạ lưu. Riêng tình trạng làm đập ngăn suối Sông Hương ở khu du lịch Hòa Phú Thành và khu du lịch sinh thái Lái Thiêu có được cấp giấy phép hay không thì ông Tân cho biết, UBND xã Hòa Phú sẽ kiểm tra lại hồ sơ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng qua điện thoại trưa 16-3, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết sẽ chỉ đạo ngay lực lượng chức năng của huyện phối hợp cùng UBND xã Hòa Phú đi kiểm tra thực tế; trên cơ sở đó, nếu phát hiện sai phạm sẽ có hướng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.