Tiếp nhận 5,3 tấn gạo ủng hộ "ATM gạo" tại Đà Nẵng

.

Chiều 19-4, đại diện Báo Đà Nẵng tiếp nhận 12 triệu đồng từ Tổng đại lý Bảo Việt Nhân thọ Đà Nẵng và Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển trao tặng nhằm chung tay hưởng ứng chương trình “Hạt gạo tình thương” - “ATM gạo” tại Đà Nẵng, nâng tổng số tiền tiếp nhận đến thời điểm này lên 63.600.000 đồng, tương đương 5,3 tấn gạo.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng (thứ ba, từ phải sang) tiếp nhận 12 triệu đồng từ Tổng đại lý Bảo Việt Nhân thọ miền Trung và Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng (thứ ba, từ phải sang) tiếp nhận 12 triệu đồng từ Tổng đại lý Bảo Việt Nhân thọ Đà Nẵng và Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Báo Đà Nẵng cũng tiếp nhận gần 20 triệu đồng do các cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo đóng góp; đồng thời tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân cho “ATM gạo” như: Liên đội Nguyễn Du (Trường tiểu học Nguyễn Du), Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Trung Tín, Công ty TNHH Toàn Phát Nam Việt…

Chương trình “Hạt gạo tình thương” do Báo Đà Nẵng đồng hành với Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng và UBND quận Cẩm Lệ nhằm góp phần chia sẻ với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do Covid-19. Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, cảm ơn các đơn vị chung tay với chương trình, đồng thời cho biết, Báo Đà Nẵng sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm nhằm cùng đơn vị tổ chức bảo đảm có lượng gạo dự trữ.

 Được biết, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đặt mua 2 “ATM gạo” từ ông Hoàng Tuấn Anh (TP. Hồ Chí Minh). Hai “ATM gạo” đầu tiên được lắp đặt tại khuôn viên Thành Đoàn Đà Nẵng (71 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Người dân có nhu cầu bấm nút nhận, mỗi người nhận 2kg gạo/lần/ngày (không giới hạn số ngày), bắt đầu từ 8 giờ ngày 20-4.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.