Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân: Xem xét, giải quyết nguyện vọng của người dân

.

Sáng 15-5, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân nhằm xem xét, giải quyết các nguyện vọng, kiến nghị của hai trường hợp cán bộ, viên chức đang công tác ở các cơ quan trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: PHƯƠNG CHI
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Trình bày tại buổi tiếp công dân, bà Huỳnh Phan Minh Thùy (SN 1980, hộ khẩu thường trú H74/49 kiệt 138 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho biết, bà đã có 17 năm công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng. Sau khi ly hôn, từ năm 2015 đến nay, bà cùng con trai (SN 2010) thuê nhà sinh sống tại số 9 Nguyễn Lộ Trạch (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu). Gia đình bố mẹ bà ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) có 7 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo nên hoàn cảnh rất khó khăn. Vì thế, bà Thùy mong muốn được thuê căn hộ chung cư để hai mẹ con sinh sống.

Sau khi nghe ý kiến của bà Thùy và đại diện các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, quỹ nhà chung cư hiện còn ít, nhưng nhu cầu thuê của cán bộ, nhân dân rất nhiều. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh khó khăn của bà Thùy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp nhận đơn xin thuê căn hộ chung cư, đồng thời xác minh kỹ lưỡng về hoàn cảnh, các điều kiện khác, trên cơ sở đó đề xuất Hội đồng xét duyệt nhà chung cư xem xét giải quyết.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (trú phòng 913, dãy A, tầng 9 chung cư Bệnh viện Ung bướu) hiện công tác tại UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) theo chính sách thu hút của thành phố.

Theo bà Vân trình bày, năm 2019, mẹ của bà bị bệnh tai biến mạch máu não, bệnh tiểu đường tuýp II, hở van tim 2 lá nên thường xuyên nằm viện điều trị, cấp cứu, mỗi lần như vậy rất khó khăn trong viện di chuyển cáng từ tầng 9 xuống. Bản thân bà Vân công tác ở phường Hòa Hiệp Nam, xa nơi ở, nên bà phải thuê căn phòng tại số 19 Đào Công Soạn (phường Hòa Hiệp Nam) để có điều kiện chăm lo cho mẹ. Bà Vân mong muốn được chuyển thuê căn hộ từ chung cư Bệnh viện Ung bướu về Khu nhà liền kề thuộc phường Hòa Hiệp Nam. Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng cho biết, Khu nhà liền kề thuộc phường Hòa Hiệp Nam xây dựng đã lâu, hiện xuống cấp, không bảo đảm an toàn nên không thể bố trí cho bà Vân.

Xét hoàn cảnh của bà Vân, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát nếu còn phòng trống ở các tầng thấp của chung cư Bệnh viện Ung bướu thì cho phép bà Vân chuyển căn hộ từ tầng 9 xuống nhằm thuận tiện chăm sóc người thân.

PHƯƠNG CHI

 

;
;
.
.
.
.
.