Ô nhiễm môi trường ở khu đô thị Phước Lý

.

Thời gian qua, môi trường sống ở khu đô thị Phước Lý (thuộc địa bàn hai phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng người dân vứt các loại rác bừa bãi trên đường, các khu đất trống và tình trạng bò thả rông, phóng uế bốc mùi hôi thối.

Môi trường sống ở khu đô thị Phước Lý bị ô nhiễm do tình trạng xả rác thải bừa bãi.				                               Ảnh: PHƯƠNG CHI
Môi trường sống ở khu đô thị Phước Lý bị ô nhiễm do tình trạng xả rác thải bừa bãi. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Theo quan sát của chúng tôi, ở khu vực cuối đường Lê Trọng Tấn, rẽ vào các đường nhánh Lê Đình Kỵ, Quách Xuân, Lê Hiến Mai có nhiều khu đất trống, người dân vứt các loại rác thải như bao ni-lông, bìa giấy, bàn ghế da cũ... khá nhiều; thậm chí có cả xác động vật chết bốc mùi hôi thối nồng nặc. Còn ở những tuyến đường có dân cư đông đúc hơn như Trần Đình Nam, Nguyễn Công Triều, Đinh Liệt... cũng xảy ra tình trạng người dân xả rác bừa bãi ra vỉa hè, hoặc các khu đất trống, trông rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Chị H.Th.H (nhà ở phường Hòa An) bức xúc cho biết, một số người thiếu ý thức không chỉ đổ rác thải sinh hoạt, mà còn vứt cả xác động vật. Cũng theo chị H., bức xúc trước thực trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư (KDC), người dân đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý. Thế nhưng, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Theo bà Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Hòa An, tình trạng đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường ở khu đô thị Phước Lý thuộc địa bàn phường Hòa An quản lý lâu nay trở thành vấn đề bức xúc của địa phương. Nguyên nhân do người dân xây dựng nhà ở còn thưa thớt. Lợi dụng điều này, một số đối tượng ở địa phương khác mang các loại rác thải, giá hạ, xà bần đến đổ trộm vào ban đêm.

Chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, song không thể ngăn chặn triệt để được. Trong thời gian đến, UBND phường Hòa An sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân khi phát hiện những trường hợp cố tình đổ rác thải, giá hạ, xà bần ở khu đô thị Phước Lý thì kịp thời báo lực lượng chức năng xử lý ngay.

Còn ở địa bàn phường Hòa Minh, tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu đô thị Phước Lý cũng xảy ra khá nhiều. Ở cuối đường Nguyễn Đình Tứ xuất hiện nhiều đống rác to đổ dồn đống trên vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường. Không chỉ vậy, việc đổ trộm giá hạ, xà bần cũng diễn ra nhiều tại các khu đất trống. Theo người dân phản ánh, còn có tình trạng thả rông bò trong KDC gây ô nhiễm môi trường. Qua các buổi họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý, song thực trạng ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại.

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, nguyên nhân do một số tuyến đường trong KDC chưa lấp đầy nhà dân. Lợi dụng điều này, một số đối tượng lén đổ trộm rác thải. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cũng theo ông Phạm Ngọc Lãnh, thi thoảng ở một số tuyến đường trong khu đô thị Phước Lý xuất hiện tình trạng bò chạy rông, nhưng đây là bò của các hộ chăn nuôi thuộc khu vực phường Hòa An chạy sang địa bàn phường Hòa Minh. UBND phường Hòa Minh sẽ đề nghị UBND phường Hòa An yêu cầu các hộ chăn nuôi có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng thả rông bò trong KDC. 

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, để bảo đảm cảnh quan môi trường sống trong lành; ngăn chặn tình trạng thả rông gia súc, gia cầm ở khu đô thị Phước Lý, trước mắt UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo UBND phường Hòa Minh phối hợp với Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu tiến hành dọn dẹp, thu gom rác thải. Bên cạnh đó, UBND phường Hòa Minh tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình đổ giá hạ, xả rác bừa bãi trong KDC. 

 PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.