Cắt tỉa cây xanh để ứng phó mưa bão

.

Từ ngày 20-7, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng tiến hành cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường rộng trên 7,5m, khu vực công viên, vườn hoa, đài tưởng niệm được Sở Xây dựng đặt hàng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10 nhằm ứng phó với mưa bão.

Sẽ có 51.207 cây xanh các loại được cắt tỉa trước mùa mưa bão năm nay. 	Ảnh: HUỲNH LÊ
Sẽ có 51.207 cây xanh các loại được cắt tỉa trước mùa mưa bão năm nay. Ảnh: HUỲNH LÊ

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến đường như Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), Võ Văn Đặng, Huỳnh Lắm, Huỳnh Văn Nghệ, Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn), Yết Kiêu (quận Sơn Trà), Tạ Quang Bửu, đường số 5 Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), Công viên Đài tưởng niệm..., các đội cây xanh bắt đầu công tác cắt tỉa cây xanh đô thị.

Bà Trương Thị Phương, Đội trưởng Đội Cây xanh quận Sơn Trà cho biết, công việc cắt tỉa tập trung vào những loại cây có đường kính, chiều cao trên 8m như muồng, phượng, xà cừ, cành cây bị sâu mục, tỉa bớt cành nhánh rậm, bảo đảm thông thoáng, loãng tán. Những cây có hiện tượng nghiêng, lệch hàng, cành vươn xuống đất sẽ được cắt tán, dưỡng cây.

Đối với cây bị mục thân, mục gốc, rỗng ruột, thân nghiêng, rễ nổi, sâu mục, cọc chống cây xanh không bảo đảm an toàn thì đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, triển khai chống dựng cây xanh theo đúng quy định. Đối với những cành, nhánh lớn, sau khi cắt, công nhân sẽ bôi chất dưỡng cây, chống chảy nhựa để cây tiếp tục phát triển.

Đội Cây xanh Sơn Trà có khoảng 10 công nhân trực tiếp tham gia cắt tỉa, chia 3 nhóm, mỗi nhóm có 1 xe cắt tỉa và 1 xe thu dọn, tránh để cành cây vương vãi trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo bà Phương, Sơn Trà nằm sát biển, nền đất yếu, tốc độ gió trong mùa mưa bão khá lớn khiến cây xanh dễ bị đổ ngã, đặc biệt là tại một số tuyến đường như: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Thoại, Phạm Văn Đồng... Công tác cắt tỉa tập trung vào việc hạ độ cao, cắt tán, cành tạo sự thông thoáng, giúp cây chịu được những luồng gió mạnh.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Đội trưởng đội Cây xanh Hải Châu cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng, từ tháng 5 đến nay, đơn vị rà soát khối lượng cây xanh bóng mát cần cắt tỉa, đồng thời lập danh sách cây xanh mất an toàn, đặc biệt hệ thống cây phượng vĩ và các loài dễ gãy cành, ngã đổ khi giông lốc xảy ra. Đơn vị chú trọng các tuyến đường, khu vực ưu tiên và các tuyến đường thường xảy ra sự cố do hạ tầng bất ổn; gia cố cọc chống bằng gỗ đối với cây cần chống sửa có đường kính trên 20cm, gia cố cọc chống thép trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Dương, khu vực Trung tâm Hành chính thành phố...

Để ứng phó với mùa mưa bão sắp đến, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng lập kế hoạch cắt tỉa khoảng 25-30% khối lượng tán lá trong tình hình thời tiết bình thường. Đối với tình huống trước khi bão đổ bộ 7 ngày, sẽ cắt 30-40% diện tích tán lá; đối với cây xanh có nguy cơ ngã đổ ở tuyến đường đông dân cư, cho phép cắt tỉa mạnh 50% diện tích tán lá nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng khẳng định đơn vị sẽ giám sát chặt chẽ việc cắt tỉa cây xanh, tuân thủ quy trình cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn như chống dựng, cắt tỉa cành nhánh...

Cũng theo bà Diễm, để công tác cắt tỉa cây xanh diễn ra an toàn, bảo đảm mỹ quan, đơn vị phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng (đơn vị giám sát) kiểm tra, quản lý an toàn, chất lượng phòng, chống bão đối với hệ thống cây xanh công cộng; phối hợp, giám sát việc cắt tỉa cây xanh phát quang hành lang tuyến điện của Điện lực Đà Nẵng, kịp thời phát hiện các trường hợp cắt tỉa quá mức làm hổng tán, lõm tán, lệch tán cây để có biện pháp phối hợp xử lý.

Ngoài ra, các đội sản xuất chủ động thực hiện việc chống dựng cây, nhằm hạn chế việc ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão. “Việc giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra đối với cây xanh công cộng là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của đơn vị.

Thời gian qua, đơn vị duy trì thường xuyên công tác tuần tra an toàn cây xanh, đặc biệt lưu ý các tuyến đường, khu vực ưu tiên, các tuyến phố trung tâm đông người và phương tiện tham gia giao thông, các khu vực trường học; tại các tuyến đường, khu vực trống gió, ven biển, có cây xanh bị ảnh hưởng do hạ tầng mất ổn định, dễ gãy đổ”, bà Diễm cho hay.

Sẽ có 51.207 cây xanh các loại được cắt tỉa, gồm 10.228 cây xanh loại 1; 39.091 cây xanh loại 2 và 1.888 cây xanh loại 3. Trong đó, khu vực Hải Châu cắt tỉa 11.790 cây xanh trên 81 tuyến đường và các vị trí cảnh quan; khu vực Cẩm Lệ cắt tỉa 6.766 cây xanh ở 46 tuyến đường và vị trí cảnh quan; khu vực Liên Chiểu cắt tỉa 9.091 cây xanh ở 47 vị trí; khu vực Thanh Khê cắt tỉa 4.064 cây xanh ở 23 tuyến đường và vị trí cảnh quan; khu vực Ngũ Hành Sơn cắt tỉa 7.775 cây xanh ở 44 tuyến đường và vị trí cảnh quan; khu vực Sơn Trà cắt tỉa 8.173 cây xanh ở 64 tuyến đường và vị trí cảnh quan; Đội Công viên 29/3 cắt tỉa 1.056 cây xanh ở 18 tuyến đường và vị trí cảnh quan; Đội Công viên Biển Đông cắt tỉa 1.600 cây xanh ở 11 tuyến đường và vị trí cảnh quản; Đội vườn ươm Hòa Ninh cắt tỉa 892 cây xanh ở 1 tuyến đường và 1 vườn dạo. Khi có những thông tin liên quan đến vấn đề cây xanh, người dân có thể thông báo qua số điện thoại: 0236.3891054 (Phòng Tổ chức - Hành chính) hoặc 0236.3656262 (Phòng Kỹ thuật).

Nguồn: Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.