Những dòng kênh đen!

.

Trên địa bàn quận Liên Chiểu lâu nay có nhiều tuyến kênh bị ô nhiễm nặng khiến tình trạng cá chết diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Đáng lưu ý, nguồn nước ô nhiễm không chỉ làm triệt tiêu các sinh vật sinh sống dưới kênh, mà còn phát sinh ruồi, muỗi..., kéo theo nguy cơ bệnh tật cao.

Nguồn nước trong kênh Đa Cô lúc nào cũng đen kịt nên thường xảy ra tình trạng cá chết. 						   Ảnh: THY MINH
Nguồn nước trong kênh Đa Cô lúc nào cũng đen kịt nên thường xảy ra tình trạng cá chết. Ảnh: THY MINH

Sống chung với ô nhiễm

Nhà anh Ngô Quang Thương (tổ dân phố 165, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ở ngay cạnh con kênh hở. Nguồn nước trong kênh lúc nào cũng có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Anh Thương kể, cứ mỗi chiều, trên mặt kênh muỗi bay dày đặc, chỉ chực đêm đến bay tràn vào nhà. Bởi vậy, cứ trời tối là anh lo giăng màn sẵn để ngủ. Hôm nào giăng màn không cẩn thận, muỗi chích đỏ cả tay chân. Cũng theo anh Thương, cách đây hơn một tháng, nguồn nước trong kênh hôi thối nồng nặc suốt cả tuần nên anh phải đến nhà người quen sống tạm.

Tuyến kênh hở Đa Cô ở địa bàn hai phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc cũng khá nổi tiếng vì tình trạng ô nhiễm. Nguồn nước trong kênh luôn có màu đen kịt, bốc mùi hôi, tình trạng cá chết thường xảy ra. Ông Thân Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho hay, kênh Đa Cô là nơi tiếp nhận trực tiếp nguồn nước thải chưa qua xử lý trong các khu dân cư đổ ra, khiến nguồn nước lâu nay bị ô nhiễm, nên thỉnh thoảng xảy ra tình trạng cá chết khá nhiều.

Chị Thu Nguyệt (nhà ở đường Đồng Trí 2, phường Hòa Khánh Nam) cho biết, không ngờ tình trạng ô nhiễm môi trường ở kênh Đa Cô nặng nề như thế. Hồi trước, do không biết nên vợ chồng chị mới đến đây mua nhà và giờ phải chấp nhận cảnh sống chung với ô nhiễm, ruồi muỗi.

Cần hoàn thiện khớp nối hạ tầng

Giữa tháng 6-2020 vừa qua, các họng cống nước thải đen ngòm chưa qua xử lý trong khu dân cư trút thẳng xuống hồ Trung Nghĩa (phường Hòa Minh), làm nguồn nước trong hồ lúc nào cũng có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Sau nhiều lần người dân phản ánh, UBND phường Hòa Minh đã phối hợp với Trạm xử lý nước thải Phú Lộc khắc phục tạm thời bằng cách phun chế phẩm khử mùi.

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường do tuyến kênh hở chạy dọc theo hai đường Tốt Động - Chúc Động, qua địa bàn phường Hòa Minh, cũng xảy ra thường xuyên, khiến cá chết liên tục. Chị Nguyễn Thị Bình (nhà ở đường Tốt Động, phường Hòa Minh) phản ánh, do đây là tuyến kênh hở nên mùi hôi thối xộc lên nồng nặc cả ngày. Chưa kể, dọc theo tuyến kênh này có nhiều họng cống từ các khu dân cư đổ ra, nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong kênh triền miên. “Người dân rất mong các cơ quan chức năng thành phố, chính quyền địa phương làm đanh đậy nắp cống nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm do tuyến kênh gây ra”, chị Bình bày tỏ.

Theo ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, hiện nay việc khớp nối hạ tầng, đấu nối nguồn nước thải ở một số khu dân cư vẫn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đồng bộ, dẫn đến một số tuyến kênh trên địa bàn phường phải tiếp nhận nguồn nước thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường. “Mong rằng các cơ quan chức năng thành phố sớm rà soát, xử lý đấu nối nước thải từ các khu dân cư về các trạm xử lý nước thải, tránh tình trạng xả thẳng xuống kênh, hồ, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc”, ông Lãnh nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp cùng UBND các phường trên địa bàn rà soát những đoạn kênh gây ô nhiễm môi trường, trên cơ sở đó báo cáo thành phố có biện pháp xử lý. Trước mắt, đối với những đoạn kênh nào phát sinh ô nhiễm thì có biện pháp phun chế phẩm, xử lý mùi hôi để hạn chế gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực.

THY MINH

;
;
.
.
.
.
.