Tuyến đường Vương Thừa Vũ nhếch nhác

.

Qua “đường dây nóng” của Báo Đà Nẵng, bạn đọc phản ánh tuyến đường Vương Thừa Vũ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) nhếch nhác vì tình trạng cỏ lau mọc um tùm, dày kín khu vực con lươn cùng rác thải sinh hoạt, xà bần xuất hiện khắp nơi khiến con đường xấu xí, mất mỹ quan đô thị.

Ông N.V.H (ở khu dân cư An Cư 4, phường An Hải Bắc) cho biết, tuyến đường Vương Thừa Vũ thời gian gần đây rất nhếch nhác, cỏ lau mọc um tùm hai bên vỉa hè. Đoạn từ Vương Thừa Vũ - Phó Đức Chính ra đến đường Võ Nguyên Giáp, cỏ lau mọc kín khu vực con lươn, thân cao quá đầu người. Nhiều lô đất trống trở thành nơi đổ trộm xà bần, giá hạ. Người dân cũng tranh thủ mang rác thải, vật dụng sinh hoạt ra chất đống, tràn xuống cả lòng đường, trông rất mất mỹ quan. “Đây là tuyến đường có nhiều khách du lịch qua lại, tôi đề nghị chính quyền địa phương có phương án cắt dọn cỏ lau khu vực con lươn và hai bên vỉa hè, tạo sự thông thoáng, sạch đẹp; đồng thời nghiêm túc xử lý tình trạng đổ trộm xà bần, giá hạ, rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định”, ông H. nói.

Đường Vương Thừa Vũ là một trong những tuyến đường chính trên địa bàn quận Sơn Trà, kết nối giao thông từ đường Ngô Quyền ra đường Võ Nguyên Giáp, dài gần 1km, lòng đường rộng 15m (dải phân cách 6m). Theo quan sát của chúng tôi, hai bên tuyến đường Vương Thừa Vũ còn khá nhiều lô đất trống nên lau, cỏ mọc đầy. Khu vực con lươn không được chăm sóc, trồng cây xanh cảnh quan; cỏ lau mọc dày, nhiều đoạn lau cao hơn 2m, đi bên này không thể nhìn thấy bên kia đường. Đây là tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, dễ xảy ra tai nạn. Chưa kể phần vỉa hè vị trí tiếp giáp đường Nguyễn Đình, nhiều đống rác vương vãi lâu ngày không được thu dọn khiến con đường càng thêm nhếch nhác.

Một số lô đất trống gần vị trí 1-B09 Vương Thừa Vũ có nhiều đống xà bần, giá hạ. UBND phường An Hải Bắc từng phối hợp với Xí nghiệp Môi trường quận Sơn Trà dọn dẹp xà bần, rác thải trên tuyến đường này, nhưng sau một thời gian tình trạng này vẫn tái diễn. Ông Nguyễn Phước Nhiên, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường quận Sơn Trà đề nghị địa phương tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền người dân không đổ xà bần, giá hạ, rác thải sinh hoạt lên khu vực vỉa hè, lô đất trống cũng như chủ động gìn giữ mỹ quan trên toàn tuyến đường.

Đoạn đường ở khu vực ngã tư Phó Đức Chính - Vương Thừa Vũ mới được hoàn thành đầu năm 2020, là điểm giao cắt xéo, khuất tầm nhìn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Người dân khu dân cư An Cư 4 đề nghị Sở Giao thông vận tải bố trí đèn tín hiệu giao thông ngay ngã tư này. Trước phản ánh của người dân, đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, đơn vị đã có kế hoạch bổ sung 4 trụ đèn nhấp nháy vàng tại nút Vương Thừa Vũ - Phó Đức Chính để cảnh báo người dân khi lưu thông qua đoạn này; đồng thời lắp gờ giảm tốc khu vực dốc Vương Thừa Vũ giao Ngô Quyền để phương tiện giảm tốc độ, hạn chế tai nạn giao thông.

H.LÊ
 

;
;
.
.
.
.
.