Bạn đọc

Nhiều công trình xây dựng trái phép ở Cẩm Lệ

16:14, 28/08/2020 (GMT+7)

ĐNO - Từ ngày 9 đến 17-8, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xây dựng trái phép, không phép trên đất nông nghiệp. Điều đáng nói, các công trình này lén xây dựng trong thời điểm toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.

Lực lượng quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ tiến hành tháo dỡ công trình trái phép của ông Nguyễn Đức Phán ở tổ 66, phường Hòa An. Ảnh: HUỲNH LÊ
Lực lượng quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ tiến hành tháo dỡ công trình trái phép của ông Nguyễn Đức Phán ở tổ 66, phường Hòa An. Ảnh: HUỲNH LÊ

Ngày 15-8, trong lúc đang xây tường gạch trên nền đất nông nghiệp rộng khoảng 25m2 tại tổ 66, phường Hòa An, gia đình ông Nguyễn Đức Phán (trú 57 Lê Đình Kỵ, phường Hòa An) bị Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng yêu cầu ông Phán tự tháo dỡ công trình, kể cả khu vực nhà vệ sinh đã xây dựng hoàn thiện trước đó.

Cũng tại phường Hòa An, những ngày qua cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện thêm 4 trường hợp xây dựng trái phép khác. Cụ thể, ông Nguyễn Minh Mẫn (trú 196/10 Trường Chinh, phường Hòa An) dựng nhà tạm trên phần đất nông nghiệp có diện tích khoảng 20m2 tại tổ 66. Toàn bộ phần xây dựng đến thời điểm bị phát hiện gồm khung trụ bằng thép hộp, bao che bằng các tấm ni-lông cách nhiệt, mái lợp tôn, phía trên phủ lớp ni-lông cách nhiệt.

Tương tự tại tổ 46, ông Nguyễn Hữu Lợi cũng đang tiến hành dựng 4 trụ thép ống cao 3m, bao che bằng tôn, chưa lợp mái. Cùng thời điểm trên, ở tổ 44, ông Hồ Ngọc Thổ lén dựng nhà kho rộng khoảng 25m2 trên diện tích đất màu, bao quanh bằng các khung sắt và vách che bằng tôn…

Công trình xây dựng trái phép của ông Hồ Ngọc Thổ (tổ 44 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh: HUỲNH LÊ
Công trình xây dựng trái phép của ông Hồ Ngọc Thổ (tổ 44 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh: HUỲNH LÊ

Ông Phùng Thanh Hoàng, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ cho biết, đối với các trường hợp xây dựng trái phép, ngoài lập biên bản xử phạt hành chính, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ tại chỗ, yêu cầu người dân viết cam kết không tái phạm.

Ông Hoàng cho rằng, thời gian gần đây, trong lúc phường Hòa An thiếu hụt nhân sự, một bộ phận cách ly tập trung, người dân đã lợi dụng điều này để xây dựng công trình tạm, trái phép trên phần đất nông nghiệp, đất hoa màu. “Chúng tôi đang tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, toàn thành phố thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg”, ông Hoàng nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều công trình xây dựng trái phép diễn ra ở phường Hòa An thời gian qua nằm trong khu vực dự án Đường vành đai phía tây 2 Đà Nẵng với mục đích trục lợi đền bù giải tỏa.

Trước đó, ngày 9-8, một trường hợp xây dựng nhà tạm trái phép của ông Nguyễn Ngọc Thạnh tại tổ 40, phường Hòa Phát cũng bị Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ phối hợp UBND phường phát hiện, xử lý.

Trước tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng nhà trái phép diễn ra nhiều trong thời điểm Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, UBND quận Cẩm Lệ đã ban hành Công văn số 1130/UBND-VP ngày 14-8-2020 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý xây dựng nhà trái phép.

Trong đó, UBND quận yêu cầu Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận chủ trì, phối hợp với UBND các phường kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép; xây dựng kế hoạch phân công cán bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý mạnh các trường hợp xây dựng trái phép, nhất là tại các dự án đã công bố quy hoạch.

Công văn cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, nhất là các phường Hòa Phát, Hòa An, Hòa Thọ Tây chỉ đạo, phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời đình chỉ và xử lý theo quy định các trường hợp xây dựng trái phép, không phép, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND quận nếu để xảy ra xây dựng trái phép, không phép tại địa phương.

Ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, quan điểm của quận là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh phát sinh những công trình trái phép, không phép nằm trong vùng dự án; nghiêm cấm người dân xây dựng công trình mới trong vùng dự án với mục đích trục lợi đền bù giải tỏa sau này.

HUỲNH LÊ

.