Loay hoay xử lý ô nhiễm tiếng ồn từ xưởng cơ khí

.

Trong thời gian người dân Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19 và sau đó là giai đoạn nới lỏng giãn cách, tiếng cưa, hàn, gò đinh tai nhức óc vẫn phát ra từ các xưởng cơ khí, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân.

Bên trong một xưởng cơ khí trên tuyến đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Ảnh: HUỲNH LÊ
Bên trong một xưởng cơ khí trên tuyến đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Ảnh: HUỲNH LÊ

Hoạt động của xưởng cơ khí do ông Bùi Đức L. làm chủ tại địa chỉ K306/H10/08 Nguyễn Công Hoan (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) khiến không ít hộ dân sống gần đó bức xúc. Một người dân (đề nghị không nêu tên) cho biết, xưởng này hoạt động hơn 1 năm qua, rất ồn ào bởi tiếng cưa, mài, hàn, gia công khung sắt phục vụ công trình xây dựng nhỏ. “Gần năm nay nhiều hộ dân sống xung quanh rất khó chịu vì tiếng ồn lẫn mùi hôi phát ra từ xưởng cơ khí của ông Bùi Đức L. nhưng không dám nói vì ngại mất lòng hàng xóm. Tuy nhiên, thời gian này, người dân ở nhà nhiều hơn để phòng, chống Covid-19, xưởng hoạt động ồn ào khiến chúng tôi rất mệt mỏi, không thể nghỉ ngơi”, người này nói.

Người dân sống trên tuyến đường Phú Lộc 21 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cũng bức xúc khi trở thành “nạn nhân” của tiếng ồn phát ra từ xưởng cơ khí tại địa chỉ 33 Phú Lộc 21. Ông Trương Đình Nghinh, Tổ trưởng tổ dân phố 137 cho biết, sau khi nhận phản ánh từ người dân, UBND phường Hòa Minh cử cán bộ xuống kiểm tra, ghi nhận thực tế. Dù vậy, trong thời điểm đoàn đến kiểm tra, xưởng cơ khí không hoạt động nên chưa có cơ sở để xử lý.

Xưởng cơ khí Tuấn Trang tại K48/1/27 Phạm Nhữ Tăng (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) hoạt động cả trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. Một hộ dân sống cạnh xưởng cho biết: “Gia đình tôi có hai con nhỏ 3 tháng tuổi và 7 tuổi, hằng ngày phải đóng kín cửa để ngăn khói hàn, giảm tiếng ồn nhưng không ngăn nổi. Xưởng còn gia công hàn điện, tiếng máy đe dập ầm ầm rung cả nền đất. Con nít hít khí hàn rất độc nên thật sự tôi rất lo lắng cho sức khỏe của các con, mong chính quyền địa phương xử lý dứt điểm để gia đình tôi yên tâm sinh sống”.

Từ tháng 7 đến nay, Cổng góp ý thuộc Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng nhận hơn 20 phản ánh của người dân liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn từ các xưởng cơ khí, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương nghiêm túc xử lý, có phương án di dời xưởng cơ khí ra khỏi địa bàn khu dân cư, mang lại môi trường sống tốt hơn cho người dân đô thị.

Dù vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, có rất nhiều xưởng cơ khí từng bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu giảm tiếng ồn, không phun sơn gây ô nhiễm tại khu dân cư nhưng đến nay vẫn hoạt động với lý do chưa tìm được địa điểm phù hợp để di dời. Trong đó có thể kể đến xưởng cơ khí Hưng Gia Phát tại số 9 Đá Mọc 5 (phường Hòa Minh); xưởng cơ khí Hoàng Bi số 8 Đào Trí (phường Hòa Cường Nam); xưởng cơ khí tại số 144 đường Chúc Động (phường Hòa Minh)...

Lãnh đạo một số địa phương chia sẻ rất khó xử lý dứt điểm hoạt động của các xưởng cơ khí quy mô nhỏ, lẻ nằm xen lẫn trong khu dân cư do thành phố chưa quy hoạch địa điểm cụ thể cho loại hình sản xuất này. Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cho biết, địa phương vừa lập biên bản yêu cầu ông Võ Văn Việt, chủ cơ sở gia công cơ khí nằm tại ngã tư thôn La Bông bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm tiếng ồn khi hoạt động gia công cơ khí tại cơ sở; đồng thời hạn chế thực hiện gia công cơ khí hoặc phun sơn gây mùi hôi ngoài giờ hành chính, yêu cầu việc phun sơn phải thực hiện cách xa nhà dân.

Trước yêu cầu này, ông Võ Văn Việt cam kết thời gian tới cơ sở chỉ thực hiện việc phun sơn tại khu vực bãi đất trống gần khu thể thao thôn La Bông, cách xa khu dân cư để không ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trong khu vực.

Tương tự, xưởng cơ khí Hoàng Bi số 8 Đào Trí (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), do ông Trương Văn Hòa làm chủ, cũng liên tục bị người dân kiến nghị, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam cho biết, địa phương nhiều lần cử lực lượng tìm hiểu, ghi nhận thực tế, yêu cầu xưởng cơ khí hoạt động đến ngày 31-7-2020, sau đó di dời tất cả vật dụng đi nơi khác; yêu cầu cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận 5 Tiên Sơn, tổ dân phố 25 phối hợp vận động, giám sát việc di dời xưởng của ông Trương Văn Hòa.

Thế nhưng, đến ngày 7-9, Cổng góp ý thuộc Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng vẫn tiếp tục ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động của xưởng cơ khí Hoàng Bi, qua đó phần nào cho thấy việc xử lý hành chính về ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường đối với loại hình sản xuất này chưa thật sự hiệu quả.  

HUỲNH LÊ

 

;
;
.
.
.
.
.