Mạnh tay xử lý chợ cóc, chợ tạm

.

Trong khi thành phố vẫn đang phân chia tần suất đi chợ 3 ngày/lần để phòng, chống Covid-19, một số chợ tự phát trên địa bàn thành phố ngang nhiên hoạt động, gây bất an cho người dân sống xung quanh.

Quang cảnh chợ tự phát hoạt động trên tuyến đường Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) vừa được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Ảnh: HUỲNH LÊ
Quang cảnh chợ tự phát hoạt động trên tuyến đường Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) vừa được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Ảnh: HUỲNH LÊ

Tình trạng chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát trên một số tuyến đường tiếp tục tái diễn trong thời gian gần đây. Theo phản ánh của người dân, tại khu vực đường sắt thuộc tổ 9, phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) có một số hộ bày bán mặt hàng tôm cá, rau củ quả. “Giữa lúc thành phố vẫn đang phân chia tần suất đi chợ 3 ngày/lần thì chợ cóc, chợ tạm vẫn hoạt động. Người mua, bán tại chợ này không được kiểm soát chặt chẽ dễ làm tình hình dịch bệnh thêm phức tạp”, một người dân sống gần đó bức xúc nói.

Tại kiệt 894 Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), tình trạng họp chợ buôn bán diễn ra khá thường xuyên, buổi sáng từ 6-11 giờ, buổi chiều từ 15-19 giờ. Tại đây có gần chục tiểu thương buôn bán các mặt hàng rau, hải sản, nước chảy ra mặt đường tanh hôi, mất mỹ quan đô thị.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng họp chợ, buôn bán tự phát diễn ra khá nhiều nơi trên địa bàn thành phố nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng chưa thật sự hiệu quả.

Đơn cử, đối với tình trạng họp chợ tại kiệt 894 Ngô Quyền, UBND phường An Hải Bắc trước đó đã có Công văn số 119/TB-UBND ngày 15-5-2020 gửi đến các hộ dân tự ý lấn chiếm vỉa hè, kiệt, hẻm họp chợ ảnh hưởng đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, yêu cầu dừng hoạt động buôn bán trước ngày 18-6-2020.

Nếu quá thời hạn trên, các hộ dân vẫn không chấp hành, UBND phường sẽ tổ chức lực lượng ra quân, chốt điểm và xử lý theo quy định pháp luật. Thế nhưng, đến ngày 13-8, Cổng góp ý thuộc Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng vẫn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân trong khu vực về việc tái diễn tụ tập, buôn bán tại khu vực kiệt 894 Ngô Quyền.

Điều đáng nói, chợ này hoạt động ngay trong thời điểm Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19. Trước thực trạng chây ì trên, lãnh đạo phường An Hải Bắc cho biết, những ngày gần đây liên tục cử lực lượng kiểm tra, giám sát tình trạng lấn chiếm, họp chợ tự phát tại kiệt 894 Ngô Quyền, nghiêm cấm người dân buôn bán, tụ tập đông người.

Sự tồn tại chợ tự phát, chợ tạm lâu nay gây cảnh nhếch nhác, ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Chỉ riêng tuyên đường Tôn Đản qua hai phường Hòa Phát, Hòa An (quận Cẩm Lệ) tồn tại hơn 5 chợ cóc, chợ tạm (trước các số nhà 341-342; 330-334; đối diện kiệt K428/H45/3 và 500 Tôn Đản…).

Theo ghi nhận của chúng tôi, các chợ trên có quy mô nhỏ, tập trung 3,4 hộ dân buôn bán mặt hàng rau, củ, quả, tạp hóa tại khu vực vỉa hè trước nhà, một số khác là người bán hàng rong dựng xe thành từng cụm.

Ông Phùng Thanh Hoàng, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ cho biết, từ khi Đà Nẵng bùng phát Covid-19, đội liên tục phối hợp với lực lượng quy tắc đô thị các phường Hòa An, Hòa Phát ra quân xử lý nhiều chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, kiên quyết không cho các hộ dân buôn bán trong thời điểm Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, lực lượng quy tắc đô thị thường xuyên túc trực tại khu vực Chợ Chiều (đoạn từ số nhà 334-339 Tôn Đản), yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Tuy nhiên, theo ông Hoàng, hiện vẫn còn một số hộ cố tình chây ỳ, lén lút buôn bán khi không có lực lượng chức năng “cắm chốt”.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.