Chấn chỉnh tình trạng đốt rác

.

Hầu hết các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố đều đặt thùng rác để người dân bỏ rác sinh hoạt. Tuy nhiên, tình trạng người dân vứt rác bừa bãi rồi châm lửa đốt, khói bay mịt mù vẫn diễn ra ở một số nơi. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cảnh đốt rác khói bay mù mịt ở khu đô thị Phước Lý, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) hồi tháng 9-2020. Ảnh: PHƯƠNG CHI
Cảnh đốt rác khói bay mù mịt ở khu đô thị Phước Lý, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) hồi tháng 9-2020. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Ở khu đô thị Phước Lý thuộc địa bàn hai phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), tình trạng người dân vứt rác bừa bãi thành từng đống xảy ra khá nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ vậy, người dân còn châm lửa đốt khiến khói bay mù mịt, tạo nên hình ảnh phản cảm. Theo ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An, để chấn chỉnh tình trạng này, bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền người dân không đổ, đốt rác gây ô nhiễm môi trường, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ, UBND phường Hòa An còn tổ chức cho xe thu gom rác đưa đến nơi tiêu hủy. Tuy vậy, ông Sử cũng cho biết, vẫn có tình trạng những người nhặt chai bao phát hiện có dây điện hay lốp xe trong rác thì họ lén lút đốt lấy đồng, sắt nên lực lượng chức năng khó phát hiện, xử lý kịp thời.

Thi thoảng ở địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cũng xảy ra tình trạng một số người dân đốt rác bừa bãi, tạo khói bụi, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng trên hay xảy ra ở các khu vực cuối các tuyến đường Nam Cao, Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái... Ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn, UBND phường Hòa Khánh Nam thường xuyên tổ chức tuyên truyền, yêu cầu người dân phải bỏ rác sinh hoạt đúng nơi quy định, không tự ý đốt rác bừa bãi. Trường hợp phát hiện người nào tự ý đốt rác trái quy định, lực lượng chức năng của phường ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Thời gian qua, tại một số tuyến đường như: Chu Huy Mân, Lê Đức Thọ, Hồ Hán Thương... ở địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) thỉnh thoảng cũng xảy ra tình trạng người dân đốt các loại rác thải, khói bay vào khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người bức xúc. Chị N.T.A (nhà ở đường Chu Huy Mân, phường Nại Hiên Đông) chia sẻ, nhiều lúc trên dải phân cách đường Chu Huy Mân, người ta bỏ rác, khóm thờ thành từng đống nhếch nhác. Thấy không ai dọn, một số người châm lửa đốt. Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông thừa nhận, tình trạng người dân xả, đốt rác ở một số nơi có xảy ra, tuy nhiên chỉ là một số trường hợp cá biệt, chứ không phổ biến. UBND phường Nại Hiên Đông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi quy định cũng như tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm ngăn ngừa tình trạng xả, đốt rác bừa bãi.

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy-chữa cháy và cứu nạn-cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2020, đơn vị nhận 273 tin cháy cỏ, rác, trụ điện... xảy ra trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 451 lượt phương tiện, 3.141 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế, dập lửa, tránh để cháy lan có thể gây thiệt hại nhà dân. Đại úy Đào Ngọc Trung, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho hay, hầu hết các vụ cháy do đốt rác đều không truy tìm được người đốt để xử phạt, răn đe. Do đó, để tránh tình trạng cháy nổ, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, cũng như có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng đốt rác bừa bãi xảy ra trên địa bàn thành phố. 

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.