Nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện công cộng để phục vụ bạn đọc

.

Sáng 10-11, phát biểu tại hội nghị tổng kết đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020” do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên ghi nhận, biểu dương ngành văn hóa - thể thao, các sở, ngành, địa phương trong nỗ lực thực hiện, hoàn thành các mục tiêu của đề án, góp phần quan trọng vào việc phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố, xây dựng và khuyến khích phong trào văn hóa đọc, cùng góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Theo đánh giá, đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020” đã có những tác động tích cực, thúc đẩy nhận thức của người dân thành phố về văn hóa đọc. Để tiếp tục phát huy vai trò, mục tiêu đề ra trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục là đơn vị chủ công, phối hợp với các địa phương tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới; đề xuất lộ trình đầu tư về cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ bạn đọc; phát triển đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, qua 4 năm thực hiện đề án, các mục tiêu đối với toàn hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn thành phố cơ bản đã đạt được theo đúng lộ trình gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại, nhân lực được bổ sung, nhiều hoạt động tổ chức có quy mô. Hiện toàn hệ thống thư viện có hơn 354.000 bản sách giấy, gần 7.000 bản tài liệu bằng đĩa. Trung bình mỗi người dân Đà Nẵng có được khoảng 0,76 bản sách, 45% dân số toàn thành phố sử dụng các dịch vụ của thư viện.

Mỗi năm hệ thống thư viện công cộng thành phố được bổ sung gần 18.000 bản sách giấy, 1.100 bản sách điện tử, hơn 230 đầu báo, tạp chí. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống thư viện công cộng thành phố vẫn tồn tại một số hạn chế. Hiện hệ thống thư viện quận, huyện, phòng đọc sách xã, phường phát triển chậm so với sự phát triển của thành phố do chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; nguồn kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động; hạn chế trong việc cấp kinh phí bổ sung tài liệu; nguồn nhân lực thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn…

Nhằm phát huy những thành tích, khắc phục khó khăn, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp thực hiện các đề án liên quan đến sự phát triển hệ thống thư viện trong giai đoạn tiếp theo; quan tâm đầu tư kinh phí hoạt động để phát triển hệ thống thư viện, ưu tiên mở rộng diện tích dành cho kho bãi lưu trữ; hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ; đầu tư phòng đọc đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân…

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích