Cải tạo điểm ô nhiễm thành vườn hoa

.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, cũng như kêu gọi các hội, đoàn thể tại địa phương cùng tham gia, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã cải tạo điểm nóng ô nhiễm trên tuyến đường Lê Đức Thọ thành vườn hoa, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực.

Vạt hoa cánh bướm đang lên tươi tốt tại lô đất trống nằm dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà.Ảnh: H.L
Vạt hoa cánh bướm đang lên tươi tốt tại lô đất trống nằm dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà. Ảnh: H.L

Những vạt cây cánh bướm, cúc, chiều tím, mạ non đang phát triển xanh tốt tại lô đất trống A1.9 khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang. Khu đất có diện tích gần 3.000m2 từng là điểm nóng ô nhiễm môi trường nay được phát quang, cải tạo thành vườn hoa phục vụ người dân du xuân Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ông N. V. Tân, nhà ở tuyến đường Thành Vinh 2 cho biết, nhiều năm nay, lô đất A1.9 không được chủ đầu tư xây dựng, cỏ lau mọc dày, tràn ra khu vực vỉa hè, trở thành điểm tập kết rác thải của người dân trong khu vực. Thời gian đầu chỉ vài bịch rác, ít xà bần do một số người dân thiếu ý thức mang đến vứt bỏ, sau thành từng đống rác thải chen lẫn trong cỏ lau, không được ai dọn dẹp. UBND phường Thọ Quang từng lắp biển cấm đổ rác, bố trí lực lượng ngăn chặn, xử lý hành vi đổ rác không đúng nơi quy định nhưng do khu đất rộng, cỏ mọc um tùm, ít người qua lại nên tình trạng đổ rác vẫn tiếp diễn. “Việc phát quang khu đất ô nhiễm để trồng hoa, tạo điểm vui chơi, giải trí cho người dân dịp Tết là ý tưởng hay, cần được duy trì để bảo vệ môi trường, tránh tái diễn ô nhiễm tại các lô đất trống”, ông Tân nói.

Ông Lê Tấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, từ tháng 11-2020, UBND phường đã ban hành kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường tại lô đất trống A1.9 khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, trồng hoa và làm đẹp cảnh quan đô thị, trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động chào đón xuân Tân Sửu trên địa bàn phường. Để làm sạch khu đất, UBND phường đã huy động 133 thành viên thuộc các tổ chức, hội, đoàn thể, người dân sống xung quanh chung tay dọn dẹp. 

Cùng với đó, tổ chức hội, đoàn thể phường Thọ Quang đang xây dựng kế hoạch sử dụng các lô đất trống nằm dọc theo tuyến đường Lê Đức Thọ để tổ chức các hoạt động chào mừng xuân Tân Sửu. “Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND phường Thọ Quang sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết kế và tìm hiểu tem thư dưới hình thức báo tường, hội thi gói bánh chưng xanh, các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể, hội thi văn nghệ mừng Đảng, đón xuân. Trước mắt, UBND phường sẽ tổ chức các buổi tổng dọn vệ sinh tại các khu đất trống, tạo mặt bằng để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thời gian tới”, ông Thanh chia sẻ.

Đảng ủy, UBND phường Thọ Quang khẳng định kế hoạch cải tạo các lô đất trống thành điểm vui chơi, vườn hoa ngày Tết nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân. Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang nói rằng, trước mắt địa phương triển khai thí điểm xây dựng vườn hoa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui xuân đón Tết tại các lô đất trống; sau đó tiếp tục duy trì, cải tạo thành sân cầu lông, thể dục, bóng đá nhằm xóa sổ dứt điểm các điểm nóng rác thải tồn đọng lâu ngày trên địa bàn phường. “Chúng tôi hy vọng việc cải tạo những điểm nóng ô nhiễm thành vườn dạo, sân tập thể dục trong thời điểm chủ đầu tư chưa triển khai dự án sẽ giúp người dân có điểm vui chơi, giải trí, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tăng cường ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường”, ông Công cho hay.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích