Tháo dỡ công trình xây dựng nhà kho trái phép

.

Báo Đà Nẵng nhận phản ánh của ông Hà Đức Mốt (SN 1979, trú tổ 49, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho biết trước đây ông có xây nhà kho tạm (rộng 18m2) trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất 115, tờ bản đồ số 5, thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Ông không đồng tình với việc UBND xã Hòa Sơn tổ chức cưỡng chế công trình nhà kho tạm này.

Công trình nhà kho tạm xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm của ông Hà Đức Mốt sau khi cưỡng chế. Ảnh: H.L
Công trình nhà kho tạm xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm của ông Hà Đức Mốt sau khi cưỡng chế. Ảnh: H.L

Ngày 20-10-2020, ông Hà Đức Mốt nhận Quyết định cưỡng chế số 502/QĐ-CCXP ngày 8-10-2020 của UBND xã Hòa Sơn, thông báo sẽ cưỡng chế, tháo dỡ công trình nhà kho tạm và yêu cầu ông Mốt có biện pháp khắc phục hậu quả. Từ cơ sở này, ngày 24-11-2020, UBND xã Hòa Sơn đã tiến hành cưỡng chế lần 1, tháo dỡ toàn bộ mái tôn gây ướt và hư hại vật dụng chứa bên trong; ngày 1-3-2021, UBND xã Hòa Sơn tiếp tục cưỡng chế lần 2, đập toàn bộ phần bê-tông nhà kho. Ông Mốt không đồng tình với các quyết định cưỡng chế và cho rằng trước khi tiến hành cưỡng chế toàn bộ công trình, ông không nhận được thông báo từ UBND xã Hòa Sơn.

Về vấn đề này, thông tin từ UBND xã Hòa Sơn cho biết, ngày 22-6-2020, Tổ Quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng UBND xã trong khi kiểm tra phát hiện ông Mốt xây dựng nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn An Ngãi Tây 3 nên đã lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu có biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Mốt chỉ chấp hành nộp phạt, không chủ động tháo dỡ công trình trái phép. UBND xã Hòa Vang đã nhiều lần đôn đốc, vận động ông Mốt tháo dỡ công trình nhưng ông không thực hiện.

Ngày 11-9-2020, Tổ Quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng xã Hòa Sơn tiếp tục lập biên bản về việc không chấp hành nội dung xử phạt vi phạm hành chính (ngày 22-6-2020) của ông Hà Đức Mốt; đồng thời ban hành Quyết định số 502/QĐ-CCXP ngày 8-10-2020 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16-11-2020 về việc tổ chức cưỡng buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại thửa đất 115, tờ bản đồ số 5, thôn An Ngãi Tây 3.

Để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện tháo dỡ công trình trái phép, ngày 18-11-2020, UBND xã Hòa Sơn tổ chức cuộc họp vận động lần cuối đối với ông Hà Đức Mốt. Trong cuộc họp, ông Mốt đồng ý tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Tuy nhiên, qua theo dõi và kiểm tra, ông Mốt vẫn không thực hiện việc tháo dỡ như thỏa thuận. Do đó, ngày 24-11-2020, UBND xã Hòa Sơn đã tổ chức lực lượng cưỡng chế công trình vi phạm. Trong quá trình thực hiện, do mưa to kéo dài nên cơ quan chức năng chỉ tháo dỡ phần mái tôn, xà gồ và lập biên bản tạm dừng cưỡng chế. Đến ngày 23-2-2021, UBND xã Hòa Sơn gửi giấy mời ông Hà Đức Mốt đến UBND xã họp, tiếp tục vận động tháo dỡ nhưng ông không có mặt. Ngày 24-2-2021, UBND xã Hòa Sơn ban hành kế hoạch cưỡng chế lần 2, niêm yết tại công trình vi phạm trước khi tiến hành cưỡng chế vào ngày 1-3-2021.

Ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn khẳng định đơn vị đã làm đúng theo trình tự, thủ tục cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên địa bàn. “Trước khi tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép tại thửa đất 115, tờ bản đồ số 5, thôn An Ngãi Tây 3 ngày 1-3-2021, UBND xã đã nhiều lần liên lạc với ông Hà Đức Mốt bằng các hình thức như gửi giấy mời, gửi tin nhắn qua điện thoại, zalo nhưng ông Mốt cố tình không tham dự”, ông Hồ Văn Y cho hay.

            H.LÊ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích