Bạn đọc

Các tấm bó vỉa hè sứt mẻ, nhếch nhác

09:52, 29/04/2021 (GMT+7)

Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố đều có các hố ga ở hai bên lề đường để nước mưa thoát vào đường cống.

Tấm bó vỉa hè trên đường Nguyễn Tất Thành bị đập bớt cho nước rút. Ảnh: T.K.V
Tấm bó vỉa hè trên đường Nguyễn Tất Thành bị đập bớt cho nước rút. Ảnh: T.K.V

Đa số nắp đậy những hố ga này thường được thiết kế theo dạng kết hợp “1 trong 2” chức năng, đó là vừa dùng làm tấm đan che chắn ngay miệng hố ga, vừa làm bó vỉa hè. Kiểu làm này tuy rất đẹp gờ của hai bên lề đường nhưng còn nhiều vấn đề bất cập, đó là do tấm bó vỉa hè đặt ngay tại miệng hố ga thoát nước để ngay ngắn với các tấm bó song song khác nên dẫn tới miệng hố thoát nước quá chật hẹp. Vì vậy, mỗi khi cơn mưa nặng hạt trút xuống một lúc thì nước lênh láng mặt đường, thậm chí tràn vào không ít nhà có nền thấp.

Do lối thoát nước mưa quá chật như vậy nên người dân đã tự động đập bớt tấm bó vỉa hè che miệng hố ga để nước mưa thoát nhanh. Qua quan sát, không ít các tấm bó vỉa hè che miệng hố ga đã bị đập sứt mẻ nham nhở, trông rất nhếch nhác.

Đề nghị đơn vị chức năng nghiên cứu để đúc, đặt các tấm bó vỉa hè với dạng kết hợp như thế nhằm bảo đảm cả về mỹ quan lẫn yêu cầu thoát nước.

T.K.V

.