Lập rào chắn, yêu cầu tạm dừng hoạt động tập kết cát trái phép

.

Báo Đà Nẵng ngày 3-6-2021 đăng bài viết “Khu đất trống thành bãi rác xà bần”, phản ánh khu đất trống có diện tích hàng trăm ngàn mét vuông ở cuối đường Lê Sao - Lê Trọng Tấn (cạnh Khu đô thị Phước Lý, thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) không được rào chắn, trở thành nơi tập kết trái phép giá hạ, xà bần, gây ô nhiễm môi trường.

Ngay trong ngày 3-6, Thành ủy Đà Nẵng có Công văn số 655-CV/TU đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của Báo Đà Nẵng; đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng nói trên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 82-TB/TU ngày 29-3-2021; báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 21-6.

Ngày 15-6, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, đại diện UBND phường Hòa Minh cho biết đã tiến hành rào chắn các lối ra vào tại khu vực bãi đất trống và điểm cuối ngã ba tuyến đường Lê Sao - Lê Trọng Tấn để ngăn chặn hoạt động tập kết trái phép giá hạ, xà bần; đồng thời nghiêm cấm các phương tiện cơ giới hoạt động, lưu thông tại khu vực có bãi tập kết giá hạ, xà bần trái phép.

Ngoài ra, UBND phường đã gửi thông báo về việc tạm dừng hoạt động đối với các bãi tập kết cát xây dựng sai quy định nằm trong khu vực Phước Lý; yêu cầu các chủ cơ sở đang kinh doanh, tập kết tạm thời cát xây dựng sai quy định ở khu vực Phước Lý khẩn trương dừng hoạt động, di dời cát ra khỏi vị trí hiện tại, trả nguyên hiện trạng ban đầu. Trường hợp các cơ sở không chấp hành, UBND phường sẽ xử lý theo quy định.

Theo UBND phường Hòa Minh, phường sẽ tiếp tục liên hệ với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), chủ sở hữu lô đất nói trên, để trao đổi và có phương án giải quyết phù hợp.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.