Quyền lợi khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19

.

Không chỉ có giá trị bảo vệ sức khỏe, người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 còn được bảo đảm những quyền lợi khác trong hoạt động lưu thông.

Việc tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 giúp bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ảnh: T.V
Việc tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 giúp bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ảnh: T.V

Vắc-xin Covid-19 giúp cơ thể con người phát triển khả năng miễn dịch chống lại virus gây bệnh mà không cần nhiễm bệnh. Theo thông tin từ Bộ Y tế, các loại vắc-xin phòng Covid-19 khác nhau tác động theo những cách khác nhau để tạo ra khả năng bảo vệ. Khi tiêm vắc-xin, cơ thể sẽ được cung cấp tế bào ghi nhớ cách chống lại virus trong tương lai.

Đôi khi sau khi tiêm vắc-xin, quá trình tạo khả năng miễn dịch có thể gây ra các triệu chứng như sốt. Các triệu chứng này là bình thường và là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang hình thành khả năng miễn dịch. Việc tiêm vắc-xin giúp chống lại sự lây lan của virus gây bệnh và giảm khả năng bệnh chuyển biến nghiêm trọng nếu mắc Covid-19. Việc tiêm phòng cho bản thân còn giúp bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là những người có nguy cơ mắc bệnh nặng do Covid-19.

Việt Nam đã tiếp nhận và sử dụng các loại khác nhau gồm: AstraZeneca, Vero Cell, Moderna, Pfizer và Sputnik. Các vắc-xin phòng Covid-19 không phải là vắc-xin thử nghiệm. Chúng đã trải qua tất cả các giai đoạn bắt buộc của thử nghiệm lâm sàng. Thử nghiệm và giám sát diện rộng đã chứng minh rằng các vắc-xin này an toàn và hiệu quả. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 20-9-2021 về việc mua vắc-xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

Kể cả những người đã mắc Covid-19 cũng nên tiêm chủng. Các nghiên cứu cho thấy những người chưa tiêm chủng và đã mắc Covid-19 có nhiều khả năng tái mắc cao hơn 2 lần so với những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Ngoài ý nghĩa bảo vệ sức khỏe, việc tiêm 1 hoặc đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 còn có giá trị về mặt lưu thông trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Chẳng hạn, người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được rút ngắn thời gian cách ly tập trung so với những người chưa tiêm chủng. Hiện nay, đã có địa phương trong nước đang triển khai hình thức “thẻ vàng”, “thẻ xanh” Covid-19. Đây được xem là “tấm vé” thông hành cho người dân quay trở lại nhịp sống bình thường mới như: được lưu thông thay vì bắt buộc xin giấy đi đường, được giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp… Hiện thành phố Đà Nẵng chưa chính thức triển khai “thẻ vàng”, “thẻ xanh” Covid-19.

T.V

;
;
.
.
.
.
.