Buộc sớm di dời xe đậu, đỗ không phép

.

Các hộ dân sống tại khu chung cư (KCC) số 1, 2 và 3 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết, tại bãi đất trống góc đường Lê Phụ Trần - Phạm Văn Xảo có 2 doanh nghiệp (DN) vận tải tư nhân là Công ty Thái Sơn Hà và Công ty Thanh Thắng, thường xuyên đưa xe tải, xe múc đậu đỗ trên vỉa hè; chưa kể, các DN còn vận chuyển, tập kết cát, xà bần gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Vẫn còn một ít đất cát, máy móc và nhà tạm của Công ty Thái Sơn Hà chưa được di dời đi nơi khác theo cam kết. (Ảnh chụp chiều 4-4). Ảnh: ĐẮC MẠNH
Vẫn còn một ít đất cát, máy móc và nhà tạm của Công ty Thái Sơn Hà chưa được di dời đi nơi khác theo cam kết. (Ảnh chụp chiều 4-4). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo phản ánh, tình trạng DN biến bãi đất trống thành “bến xe tải” và điểm tập kết xà bần nằm sát KCC và khu dân cư quanh các tuyến đường Lê Phụ Trần, Phạm Văn Xảo, Vân Đồn, Khúc Hạo xảy ra nhiều năm khiến người dân bức xúc. Điển hình là bãi đỗ xe tải của hai DN vận tải tư nhân Thái Sơn Hà và Thanh Thắng, nằm sát KCC nhà số 1 trên đường Lê Phụ Trần.

“Họ đã biến khu đất trống thành bãi đỗ hàng chục xe tải hạng nặng, xe máy xúc cỡ lớn. Thậm chí, các xe này còn dừng đỗ dưới lòng đường, thường xuyên vào - ra khu dân cư để vận chuyển, tập kết đất đá, bê-tông, xà bần, làm rơi vãi, gây bụi, hư hỏng lề đường, mặt cống. Trong quá trình hoạt động, các DN còn chiếm dụng diện tích sân sinh hoạt cộng đồng của KCC, dựng nhà để xe, xưởng cơ khí, kho chứa xăng dầu, xăm lốp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra và xử lý dứt điểm”, một người dân bức xúc nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực bãi đất trống trước KCC nhà số 1 (đoạn vỉa hè đối diện số nhà 50 đến 94 Lê Phụ Trần) thường xuyên có các xe tải, xe múc đậu đỗ. Tại khu vực cạnh góc đường Lê Phụ Trần - Phạm Văn Xảo hiện chưa được rào tôn, có một khung nhà tạm của DN Thái Sơn Hà dựng lên để đậu đỗ xe. Sát đó là hàng chục khối cát, xà bần… được DN này đưa về tập kết trái phép. Có thời điểm, xe múc của DN Thái Sơn Hà còn đập phá các mảng bê-tông để lấy sắt, gây ồn và bụi bẩn. Ông Nguyễn Duy Hà, đại diện DN Thái Sơn Hà thừa nhận: “Thấy bãi đất trống bỏ hoang, cỏ mọc nên đơn vị đã tự đưa xe, chở cát và xà bần tập kết tạm chứ không được phép”.

Được biết, khu đất trống có diện tích hơn 9.300m2, nằm trong dự án xây dựng Trường Tiểu học Quang Trung - cơ sở 2 (giai đoạn 1) đã được UBND thành phố phê duyệt, chủ đầu tư kiêm quản lý dự án là UBND quận Sơn Trà. Hiện nay UBND quận Sơn Trà đã bàn giao cho đơn vị thi công là Công ty Hy Mã triển khai dự án.

Sáng 31-3, tiếp nhận thông tin từ phóng viên, UBND phường Nại Hiên Đông đã lập tổ công tác trực tiếp kiểm tra, làm việc với các DN liên quan. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Thắng, đại diện DN Thanh Thắng thừa nhận có đậu xe múc trên vỉa hè đường Lê Phụ Trần, hiện đã dời đi nơi khác và cam kết không tái phạm.

Ông Nguyễn Duy Hà, đại diện DN Thái Sơn Hà cam kết sẽ di chuyển toàn bộ xe tải, xe múc, tháo dỡ nhà tạm, xưởng cơ khí ra khỏi khu vực này. “Đối với lượng đất cát, xà bần dư thừa, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty Hy Mã vận chuyển ra khỏi dự án trước ngày 4-4-2022”, ông Hà nói.

Ông Hồ Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, liên quan tới nội dung phản ánh của công dân, trước đó UBND phường đã nhắc nhở, yêu cầu DN khắc phục. Tuy nhiên, sau thời gian tạm dừng, các DN tiếp tục hoạt động, gây ô nhiễm, bức xúc trong dân. “Trước mắt, chúng tôi lập biên bản ghi nhận sự việc, yêu cầu 2 DN lập tức di dời toàn bộ phương tiện xe cơ giới, cát, xà bần đi nơi khác. UBND phường sẽ giám sát việc di dời, đồng thời củng cố hồ sơ, nếu trong thẩm quyền UBND phường sẽ xử lý, vượt thẩm quyền chúng tôi sẽ báo cáo UBND quận để có hướng xử lý theo quy định”, ông Hồ Tấn Phước nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc sáng 31-3, ông Bùi Văn Ba, đại diện Công ty Hy Mã cho biết sau khi nhận bàn giao mốc lộ giới dự án Trường Tiểu học Quang Trung - cơ sở 2, công ty đã tiến hành rào chắn phía mặt đường Phạm Văn Xảo, đồng thời thuê DN Thái Sơn Hà thực hiện dọn vệ sinh, san lấp mặt bằng khu vực dự án. Tuy nhiên, cả 2 đơn vị chưa cung cấp được các hợp đồng liên quan.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên chiều 4-4, khu vực này vẫn còn một số ít lượng xà bần chưa di dời hết, một số máy móc đang đậu trong bãi đất trống và nhà tạm để xe của DN Thái Sơn Hà vẫn chưa được tháo dỡ.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.