Khắc phục tình trạng dây điện sà xuống đất

.

Báo Đà Nẵng số ra ngày 14-7 đăng thông tin “Dây điện sà xuống đất, rác xây dựng nhếch nhác bên đường” phản ánh tình trạng dây điện sà xuống đất gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người dân đổ trộm rác xây dựng, rác sinh hoạt dọc lề đường Tốt Động - đoạn giao với đường Nguyễn Sinh Sắc, làm mất mỹ quan đô thị.

Về vấn đề này, UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) cho biết, UBND phường đã làm việc với Điện lực Thanh Khê và thống nhất trồng thêm một trụ điện để nâng đường dây điện bị sà xuống gần mái nhà người dân. UBND phường cũng đã liên hệ với Công ty CP Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh miền Trung tiến hành dọn dẹp rác thải dọc tuyến đường Tốt Động - đoạn giao với đường Nguyễn Sinh Sắc; đồng thời tổ chức lắp đặt camera giám sát, xử lý các trường hợp đổ xà bần, rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định.

Đối với thông tin phản ánh về tình trạng để xe và buôn bán lấn chiếm lòng lề đường dễ gây tai nạn giao thông tại khu vực chợ tạm Trần Đình Tri, UBND phường Hòa Minh đã chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.