Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở phường Hòa Hiệp Nam

.

ĐNO - Ngày 1-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam phối hợp Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển (số 96 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) và Báo Đà Nẵng tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Phận (92 tuổi, trú tổ 49 phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

b4
Đại diện lãnh đạo Báo Đà Nẵng và Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển trao quà cho hộ bà Lê Thị Phận. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Căn nhà được hoàn thành sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng với sự tài trợ 50 triệu đồng của Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển thông qua Báo Đà Nẵng.

Hộ bà Lê Thị Phận thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do phường quản lý. Hộ gồm 6 nhân khẩu, trong đó bà Lê Thị Phận già yếu, ốm đau thường xuyên. Con trai là ông Huỳnh Cứ và con dâu là Trương Thị Nga (cùng 63 tuổi) đều mất sức lao động. Ngoài ra, gia đình còn có 2 cháu nội cùng 1 cháu ngoại (cháu Trương Q.V, SN 2004, mẹ bỏ đi để lại bà ngoại nuôi). Nhà bà Phận xuống cấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện để sửa chữa nhà ở.

b3
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển trao quà mừng tân gia cho hộ bà Lê Thị Phận. Ảnh: ĐẮC MẠNH

“Việc hỗ trợ của Công ty Ân Điển thông qua Báo Đà Nẵng cho gia đình bà Phận xây dựng ngôi nhà khang trang, giúp gia đình bà có điều kiện ổn định cuộc sống. Đây cũng là việc làm thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của cộng đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội, chung tay giúp các hộ nghèo trên địa bàn phường có khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, sớm vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Phạm Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển cho biết, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp cùng Báo Đà Nẵng trong các hoạt động xã hội để chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

b8
Bà Trần Thị Thu Thủy, Phó Tổng biên tập Báo Đà Nẵng chung vui với bà Lê Thị Phận. Ảnh: ĐẮC MẠNH

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.