Cần xử lý tình trạng người dân đổ trộm rác thải, xà bần

.

Thời gian gần đây, nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện tình trạng người dân đổ trộm rác thải, xà bần làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng đã đặt bảng cấm nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng này.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) thường xuyên diễn ra tình trạng người dân đổ trộm rác thải.  Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) thường xuyên diễn ra tình trạng người dân đổ trộm rác thải. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến đường thuộc các phường Xuân Hà và Tam Thuận (quận Thanh Khê), phường Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), diễn ra tình trạng người dân đổ trộm rác với đủ các loại vật liệu xây dựng, gỗ, kính, vải vóc, túi ni-lông... khiến bụi mù mịt, hôi thối, dễ phát sinh ruồi, muỗi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đơn cử, tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà và Tam Thuận, quận Thanh Khê), chính quyền địa phương đã cắm biển báo cấm nhưng rác vẫn bủa vây, tràn ra lòng đường. Ông Đặng Thanh Hải, chủ một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành cho biết, ngày nắng mùi hôi thối bốc vào tận cửa hàng, còn hôm trời mưa nước ngập thì bao tải rác trôi nổi lềnh bềnh trên đường. Người dân gần đây đã nhiều lần mật phục nhưng không thể bắt quả tang do họ thường đổ trộm lúc nửa đêm, ít người qua lại.

Anh Nguyễn Quang Trung, trú đường Nguyễn Tất Thành cũng bức xúc bày tỏ, địa điểm bãi rác tự phát đối diện số nhà 825 trước đây là bãi đậu đỗ ô-tô, xe khách du lịch. Tuy nhiên, hiện nay trở thành bãi rác. Công nhân vệ sinh môi trường vừa dọn dẹp sạch sẽ xong thì người dân lại tiếp tục mang rác đến, mong chính quyền địa phương có phương án xử lý kịp thời, sớm trả lại đường thông, hè thoáng, bảo đảm an toàn giao thông ở khu vực này.

Một du khách đến từ Bình Định, chị Nguyễn Phương Anh chia sẻ, đường Nguyễn Tất Thành là tuyến đường du lịch ven biển, có lượng phương tiện giao thông qua lại đông đúc, tuy nhiên, những bãi rác tự phát dọc bên lề đường khiến lòng đường bị thu hẹp, trông nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Xuân Hà tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, thời gian tới UBND phường tăng cường tuần tra, kiểm tra, mật phục, nhất là các vị trí thường xảy ra tình trạng đổ trộm xà bần, rác thải. Cũng theo ông Nguyễn Minh Tâm, UBND phường vừa phối hợp Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê xử lý, dọn dẹp bãi rác ô nhiễm trên địa bàn và ra quân tổng dọn vệ sinh để bảo đảm cảnh quan, môi trường trên địa bàn.

Tương tự, trên nhiều tuyến đường khác như Tốt Động, Trần Triệu Luật, gần Khu đô thị Tây Bắc 7 (phường Hòa Minh), đường Nguyễn Bá Phát (phường Hòa Hiệp Nam), không chỉ rác thải sinh hoạt mà còn rác thải xây dựng, đặc biệt là bàn, ghế, chăn, nệm, salon hỏng, kính vỡ... cũng được người dân lén đổ trộm, gây khó khăn cho công nhân vệ sinh thu dọn.

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh thông tin, do nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa ngày càng nhiều, trong khi đó chi phí chở xà bần, rác thải xây dựng lên bãi rác Khánh Sơn để xử lý tốn kém dẫn tới tình trạng đổ trộm rác trên vỉa hè, những bãi đất trống, những nơi vắng dân cư sinh sống. Công tác xử lý rất khó bởi lực lượng mỏng mà người dân thường đổ trộm vào ban đêm.

Bàn về giải pháp hạn chế tình trạng này, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê Lê Trung Minh Tân cho hay, trước thực trạng người dân lén đổ trộm rác, xà bần trên đường Nguyễn Tất Thành, quận sẽ mời lãnh đạo các phường liên quan đến để họp bàn, tìm giải pháp lâu dài xử lý dứt điểm, đồng thời lực lượng chức năng quận sẽ phối hợp UBND các phường tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm những hành vi đổ trộm rác, xà bần, khuyến khích người dân khi phát hiện các đối tượng lén đổ trộm rác thì báo ngay với lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.