.

Cần sớm trả lại lề đường Trần Hưng Đạo

.

Trước Tết Quý Tỵ, lãnh đạo thành phố đã có chủ trương toàn dân tham gia công tác tổng vệ sinh để vui Xuân đón Tết, khắp thành phố nơi nơi sạch đẹp, rực rỡ cờ hoa. Riêng đường Trần Hưng Đạo đoạn thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, nơi có hàng chục nhà hàng, khách sạn thu hút khách du lịch đến du xuân nghỉ Tết và chiêm ngưỡng công trình cầu Rồng trong giai đoạn hoàn thành lại bị đào lề đường để đặt bảng quảng cáo Vietcombank.

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường để tránh lề đường bị đào xới nham nhở. (Ảnh chụp 6 giờ 30 ngày 22-2-2013 tại lề đường Trần Hưng Đạo thuộc phường  An Hải Tây)
Người đi bộ phải đi dưới lòng đường để tránh lề đường bị đào xới nham nhở. (Ảnh chụp 6 giờ 30 ngày 22-2-2013 tại lề đường Trần Hưng Đạo thuộc phường An Hải Tây)

Người dân địa phương cứ nghĩ rằng đơn vị thi công sẽ quán triệt chủ trương của thành phố hoàn thành việc thi công và làm sạch, hoàn trả lại lề đường gọn sạch như cũ. Song sau khi hoàn thành việc lắp ráp bảng quảng cáo, đơn vị thi công vẫn để nguyên hiện trường nham nhở dù thời gian còn lại trước Tết trên 2 ngày và kéo dài đến ngày 13 tháng Giêng vẫn chưa được hoàn thiện, tạo nên quang cảnh hết sức phản cảm bên cạnh một bờ sông đẹp.

Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vấn đề này để duy trì kỷ cương quản lý đô thị và tạo ấn tượng đối với du khách và nhân dân về thành phố môi trường, thành phố đáng sống.

CHÍNH VĂN

;
.
.
.
.
.