.

Ủng hộ em học sinh giỏi bị bại não

.

Báo Đà Nẵng số ra ngày 4-11-2015 đăng bài viết về em Hồ Phước Nhật (12 tuổi, trú tổ 12A, Châu Hiệp, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) đang điều trị bệnh bại não tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Cách đây hơn 1 năm, Nhật từng đoạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp huyện. Với căn bệnh bại não, não bộ của cậu bé gần như không thể phục hồi như cũ. Gia đình Nhật thuộc diện hộ nghèo, kể từ ngày em phát bệnh, gia cảnh lại càng thêm khốn khó.

Sau khi báo đưa tin, nhiều bạn đọc gần xa đã gửi tiền ủng hộ cho em Nhật điều trị bệnh, cụ thể: chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Nguyễn Anh Khoa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng): 200.000 đồng; các phóng viên Báo Đà Nẵng (42 Trần Phú, Đà Nẵng): 700.000 đồng; anh Phạm Hoàng Phúc (Sở Thông tin-Truyền thông Đà Nẵng): 200.000 đồng; chị Lê Minh Dung (đường Ngô Gia Tự, Đà Nẵng): 100.000 đồng; hai bạn đọc là du học sinh ở Pháp: 700.000 đồng.

Ngày 18-11, đại diện Phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng đã trao số tiền 2.100.000 đồng cho ông Hồ Phước Thanh, cha của em Hồ Phước Nhật. Với niềm xúc động, ông Thanh bảo, từ ngày báo đăng, đã có một vài nhà hảo tâm đến tận bệnh viện để ủng hộ cho em Nhật. 2, 3 ngày nay, cậu bé Phước Nhật đã vãn những cơn co giật. Khi hết sốt, Nhật có thể được tập vật lý trị liệu để khôi phục lại chức năng vận động. Thông qua Báo Đà Nẵng, ông Hồ Phước Thanh xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã đến với gia đình trong cơn khốn khó. Báo Đà Nẵng hy vọng sẽ được tiếp tục được nhận những đóng góp quý báu của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ ông Hồ Phước Thanh, số điện thoại: 01286.113.308 hoặc Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0511.3812341 hoặc đường dây nóng: 0905.832.222.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.