.

Hỗ trợ cháu bé bị ung thư máu

.

Báo Đà Nẵng số ra ngày 22-2-2016 đăng bài viết “8 tháng tuổi bị ung thư máu” về trường hợp cháu Phạm Thanh Đức (sinh tháng 5-2015, quê ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Cháu Đức nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vào ngày 22-1 với căn bệnh ung thư máu dòng tủy, tiên lượng tử vong đặc biệt cao.

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao tiền ủng hộ của bạn đọc cho ông Phạm Hiền, ông nội của cháu Phạm Thanh Đức. 	 Ảnh: KHANG NINH
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao tiền ủng hộ của bạn đọc cho ông Phạm Hiền, ông nội của cháu Phạm Thanh Đức. Ảnh: KHANG NINH

Nhờ sự khẩn trương cứu chữa của bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi, cháu Đức đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy vậy, hiện cháu đối mặt với tình trạng nhiễm trùng huyết, tức đối mặt với tử thần lần thứ hai.

Sau khi thông tin nói trên được đăng tải, Phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm gần xa, cụ thể: bà Hồ Bích Hà (Đà Nẵng): 500.000 đồng; ông N.Đ.V (Đà Nẵng): 900.000 đồng; ông Bùi Ngọc Phú (Báo Đà Nẵng): 200.000 đồng; ông Đoàn Sơn Trung (Báo Đà Nẵng): 200.000 đồng; ông Nam Phạm (Đà Nẵng): 1 triệu đồng; bà Thảo Chuyên (Đà Nẵng): 200.000 đồng; ông Nguyễn Văn Lưỡng (Đà Nẵng): 500.000 đồng; bà Mỹ Chung và bà Kim Hòa (Hội Nhà báo Đà Nẵng): 200.000 đồng; ông L.Q.A (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bà Hà Thị Hằng (29 Trần Cao Vân, Đà Nẵng): 500.000 đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh quận Liên Chiểu: 1 triệu đồng; bà Trần Thị Ba (166/1 Hùng Vương, Đà Nẵng): 200.000 đồng; ông Ian Lister và bà Carole Kendal (chuyên gia hiệu đính Báo Đà Nẵng điện tử - Danang Today): 2 triệu đồng; bà H.T.T.P (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng: 200.000 đồng.

Ngày 26-2, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã trao tận tay số tiền ủng hộ 8 triệu đồng cho ông Phạm Hiền, ông nội của cháu Phạm Thanh Đức. Ông Hiền bày tỏ lời cảm ơn quý bạn đọc của Báo Đà Nẵng, trong đó có những bạn đọc đã đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi trực tiếp ủng hộ cháu. Ông Hiền cho biết, ngày 25-2, cha của cháu Đức là anh Phạm Thanh Hiến đã phải nhập viện mổ ruột thừa. Vì vậy, ông Hiền từ quê ra Đà Nẵng để vừa chăm cháu, vừa chăm con…

Tính đến ngày 26-2, cháu Đức đã sốt cao hơn 20 ngày, tiêm thuốc liên tục. Gia đình cháu Đức đang rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm để Đức chống chọi với chứng nhiễm trùng huyết. Cháu bé 8 tháng tuổi này vẫn còn một con đường dài phía trước...

Mọi sự giúp đỡ, xin vui lòng gửi đến anh Phạm Thanh Hiến, ĐT: 0905254511; chị Phạm Thị Đặng, ĐT: 01678214787, ở xóm 3, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; hoặc Phòng Bạn đọc, Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0511.3812341, đường dây nóng: 0905832222.       

        KHANG NINH

;
.
.
.
.
.