.

Kiên quyết chặn đứng nạn phá rừng Nam Hải Vân

.

Trước tình hình tàn phá rừng đặc dụng Nam Hải Vân diễn ra ngày càng trầm trọng, ngày 27-10-2008, UBND quận Liên Chiểu đã ra Quyết định số 97/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, tàng trữ, vận chuyển, cưa xẻ, mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn quận Liên Chiểu.
 

Triển khai chốt chặn các điểm trọng yếu.

Ban chỉ đạo do ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu làm Trưởng ban; ông Trần Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu và ông Trần Huy Độ, Trưởng BQL rừng đặc dụng Nam Hải Vân làm Phó trưởng ban; các ủy viên gồm: Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận; Trưởng đồn Biên phòng 244; Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam cùng các ban, ngành tham mưu UBND quận Liên Chiểu... Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND quận kiểm tra, xử lý các hoạt động liên quan đến nạn phá rừng ở Liên Chiểu…

Ngay sau khi thành lập Ban chỉ đạo, sáng ngày 28-10, các lực lượng chức năng gồm 65 người, trong đó có 2 trung đội dân quân của 2 phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc, Công an quận, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm, BQL rừng… đã ra quân tổ chức chốt chặn tại Ga Hải Vân Nam, Trạm Kim Liên 1, Trạm Suối Cái, cầu Nam Ô, Trạm thu phí giao thông, đồng thời tổ chức lực lượng truy quét tại các cánh rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành rà soát, thống kê các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Hòa Hiệp Bắc, nếu có nghi vấn chở gỗ lậu thì sẽ xử lý, đồng thời túc trực 24/24 giờ tại các điểm trọng yếu và được trang bị các thiết bị, hậu cần  để phục vụ cho chiến dịch.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: “Nhằm kiên quyết lập lại trật tự trên địa bàn, song song với việc ra quân ngăn chặn, truy quét, xử lý việc tàng trữ, vận chuyển, cưa xẻ, mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn quận Liên Chiểu trong thời gian cao điểm suốt 45 ngày, quận đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị tham mưu nhanh chóng đề xuất UBND quận tạm đình chỉ kinh doanh, thu hồi 7 giấy phép đăng ký kinh doanh về hàng mộc nhưng hoạt động sai mục đích  tại phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam; đề nghị Chi nhánh Điện khu vực 2 tiến hành cắt điện các hoạt động cưa xẻ gỗ theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6367/UBND-KTN ngày 23-10-2008…”.

Tin và ảnh: V.H

;
.
.
.
.
.