.

Phòng chống tội phạm, nhìn từ năm 2008

.

Năm 2008, thành phố Đà Nẵng không có tội phạm giết người cướp của, tội phạm băng nhóm có tổ chức và tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Ghi nhận những thành tích này, trong các chuyến thăm và làm việc gần đây, lãnh đạo Bộ Công an đã đánh giá cao công tác phòng chống tội phạm của Công an thành phố Đà Nẵng...

Công an thành phố thu tang vật từ chuyên án ma túy 275D.

Nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong năm 2008, Đại tá Nguyễn Đình Chính – Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đánh giá: Những kết quả đạt được trong năm 2008 chính là nhờ sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và ý thức quần chúng trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm…

Đại tá Nguyễn Đình Chính cho biết, vào đầu năm 2008, diễn biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khá phức tạp, nổi lên nhiều loại tội phạm hình sự như: trộm cắp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó đáng chú ý là tội phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy và nạn trộm cắp xe gắn máy…

Đối tượng hoạt động khá tinh vi, chớp nhoáng, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra… Để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, Công an thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các chỉ thị và văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Công an thành phố đã chủ động mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Từ những đợt tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an khám phá thành công nhiều chuyên án quan trọng, trong đó, đặc biệt là chuyên án 275D phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Hà Nội, Hải Phòng vào Đà Nẵng.
 
Chuyên án này thành lập từ tháng 5-2008. Sau hơn 4 tháng theo dõi, bám sát các đối tượng, đến ngày 1-9-2008, cơ quan Công an đã phá án thành công, thu giữ hơn 1.039 viên ma túy tổng hợp, bắt hàng chục đối tượng là đầu nậu phân phối; nhiều đối tượng trực tiếp làm đại lý phân phối ma túy tại Đà Nẵng như Trần Thị Nguyệt (34 tuổi, trú tại 275 Núi Thành), Trần Lê Hồng Điệp (33 tuổi, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), Trần Thị Cẩm Thúy (31 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu)... cũng bị tóm gọn. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng. Chuyên án thành công đã làm chấn động giới buôn bán ma túy, không chỉ răn đe bọn gieo rắc cái chết trắng mà còn tạo niềm tin trong nhân dân.

Cũng vào thời gian trên, tại địa bàn quận Hải Châu, nạn trộm cắp xe máy hoành hành, gây không ít lo lắng cho nhân dân. Qua xác minh của trinh sát, nhận thấy đây là một đường dây trộm cắp xe máy xuyên quốc gia, cơ quan Công an đã xác lập chuyên án 345X để triệt xóa. Sau nhiều tháng, các lực lượng đã cơ bản phá thành công chuyên án, hàng chục đối tượng bị bắt, nhiều xe máy được thu hồi và trả lại cho người bị hại. Tinh thần làm việc quyết liệt và hiệu quả của các lực lượng chuyên trách đã chặn đứng mắt xích tiêu thụ hàng gian tồn tại một thời gian dài, gây hoang mang cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam...

Trong năm 2008 cũng xuất hiện loại tội phạm mà đối tượng phạm tội  là người nước ngoài dùng nhiều phương thức lừa đảo nhằm trộm cắp và chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, lúc 12 giờ ngày 13-6-2008, có 2 đối tượng người Trung Quốc và Đài Loan đến siêu thị điện thoại di động số 22 đường Hoàng Diệu mua một điện thoại di động trị giá 24 triệu đồng.
 
Lợi dụng nhân viên bán hàng sơ hở, 2 đối tượng trên lấy điện thoại rồi bỏ trốn. Ngày 9-12, vào lúc 15 giờ, 3 đối tượng người nước ngoài đến số nhà 16 đường Quang Trung giả vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt của nạn nhân hơn 5 triệu đồng. Đây là thủ đoạn tinh vi, hơn nữa, kẻ phạm tội là người nước ngoài nên gây rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ các đối tượng gây án.

Năm 2008, Công an toàn thành phố đã điều tra khám phá 220/246 vụ án hình sự thường án, chiếm tỷ lệ phá án gần 90%. Theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, trong năm qua, thành công nhất là thành phố đã đẩy lùi được tội phạm có tổ chức, băng nhóm và tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen và tội phạm giết người cướp của. Tuy nhiên, dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian đến sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, Công an thành phố tiếp tục mở các đợt tấn công tội phạm, trước tiên để bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 thành phố có những kế hoạch ra quân tấn công tội phạm trong năm 2009 nhằm đẩy lùi các loại tội phạm...
 
Để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả tốt hơn nữa, lực lượng Công an cùng các ngành, các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, huy động sức mạnh của quần chúng trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Làm được điều này, năm 2009, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục giữ vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.