.

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

.

Năm 2008, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến hết sức phức tạp, số vụ và số đối tượng bị bắt giữ tăng trên 130% so với cùng kỳ năm 2007.

Lực lượng công an đang thu tang vật một vụ buôn bán, tàng trữ ma túy lớn.

Trong năm 2008, Công an và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Qua đó, các lực lượng đã phát hiện và bắt giữ 55 vụ, 171 đối tượng liên quan đến ma túy (riêng lực lượng công an bắt 48 vụ, 145 đối tượng); khởi tố điều tra hình sự 33 vụ, 57 đối tượng phạm tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 22 vụ, 114 đối tượng; thu giữ 1.228 viên ma túy tổng hợp, 164,197 gam heroin; 24,7 gam, 4 chỉ, hàng chục tép ma túy các loại và nhiều tài sản, tang vật liên quan khác. Bên cạnh đó, lực lượng Hải quan phát hiện hàng trăm trường hợp tân dược chứa chất gây nghiện, hướng thần (nhập khẩu không giấy phép) trong các bưu phẩm, bưu kiện…

Theo Thượng tá Trần Duy Thống - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT - PC17), qua công tác điều tra, khám phá các vụ án cho thấy, nguồn cung cấp ma túy chủ yếu từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên… vào Đà Nẵng. Phương thức hoạt động của đối tượng tinh vi, có nhiều thủ đoạn mới mẻ. Thượng tá Thống cho biết, nhiều đối tượng lợi dụng dịch vụ của ngân hàng, bưu điện, các lái xe đường dài để vận chuyển ma túy; dùng mạng Internet để quảng cáo, trao đổi thông tin, dùng tiếng lóng để giao dịch mua bán.
 
Các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy được tổ chức theo đường dây khép kín, phân theo từng cung đoạn; đối tượng mua bán đều không biết rõ tên, địa chỉ, thậm chí không biết mặt nhau. Tên cầm đầu không trực tiếp xuất hiện mà thông qua trung gian… Hơn nữa, đối tượng mua bán, sử dụng ma túy hoạt động lưu động và thuê nhà trọ, thường xuyên chuyển chỗ ở để tránh sự theo dõi của cơ quan công an. Những điều này gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.
 
Đối tượng trung gian làm đại lý bán ma túy hình thành chân rết phát triển mở rộng mạng lưới bán lẻ thông qua các con nghiện để thu lợi. Khi bị bắt, nhiều đối tượng đã chống trả lực lượng chức năng quyết liệt hay giả bệnh tâm thần, tuyệt thực nhiều ngày, bắt người làm con tin... Ngoài ra, một số đối tượng khi được đưa vào Trung tâm 05-06 thì móc nối với các đối tượng ở ngoài xã hội, hình thành đường dây cung cấp ma túy hết sức tinh vi vào cho các đối tượng nghiện tại trung tâm…

Trong năm qua, lực lượng công an đã phá thành công nhiều chuyên án lớn, bắt nhiều đối tượng nguy hiểm, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Trong đó, nổi bật là chuyên án 275D vào tháng 9-2008, thu giữ hơn 1.100 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác…

Một trong những nguyên nhân dẫn đến ma túy “tấn công” mạnh vào thành phố Đà Nẵng là do nhu cầu sử dụng tăng cao. Năm 2008, đối tượng sử dụng ma túy tăng hơn 200% so với năm 2007; chủ yếu là thanh niên độ tuổi từ 18 đến 35; cũng có nhiều đối tượng chưa đủ tuổi thành niên; ngoài ra, một số sinh viên cũng tham gia sử dụng ma túy…

Qua công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, Công an các đơn vị, địa phương đã bắt quả tang nhiều vụ sử dụng ma túy tổng hợp tập thể. Điển hình là vào lúc 23 giờ 30 ngày 3-5-2008, nhận được tin báo có một nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) tại Club Nhạc Trẻ No 1 (quận Hải Châu) và có hành vi đe dọa hành hung người khác, Công an thành phố đã triển khai lực lượng đến hiện trường, nhận diện và kiểm tra hành chính số đối tượng này.

Kết quả 5 đối tượng đã sử dụng chất ma túy. Ngày 7-5-2008, Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra đột xuất khách sạn Hương Thủy (lô 42, đường Hồ Xuân Hương), 7 đối tượng thanh niên thuê phòng sử dụng thuốc lắc, khi “phê” lên thì mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót, hát hò suốt đêm… Nhằm trốn thoát lực lượng công an, 7 đối tượng đã nhảy từ tầng 4 xuống đất.

Lúc 9 giờ 15 ngày 27-8-2008, Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với Công an phường Hòa An kiểm tra nhà nghỉ Việt Hiếu (đường Cao Sơn Pháo, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đã phát hiện nhóm thanh niên (gồm 10 người, trong đó có 2 nữ) sử dụng MTTH. Kết quả kiểm tra có 6 đối tượng dương tính với ma túy.

Tối ngày 2-9-2008, Đội CSĐTTPVMT Công an quận Hải Châu phối hợp với Công an phường Bình Hiên tiến hành kiểm tra hành chính phòng số 2, quán karaoke Tiến Thịnh (Huỳnh Thúc Kháng) và bắt quả tang một nhóm thanh-thiếu niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 8 đối tượng bị tạm giữ, tang vật thu được 8 viên thuốc màu hồng, 5 điện thoại di động, nhiều đĩa nhạc…

Dân “chơi” ma túy ngày càng “sành điệu” cộng với nguồn “cung” nhiều, thủ đoạn tinh vi đang báo động trong năm 2009, những diễn biến về ma túy hết sức phức tạp. Mới bước vào những ngày đầu của tháng 1-2009, Phòng PC17 đã bắt và khám xét 3 vụ buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy…

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.