.
CÔNG AN QUẬN CẨM LỆ

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

.

Là địa bàn nửa thành phố, nửa nông thôn và đang diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ nên an ninh trật tự (ANTT) ở quận Cẩm Lệ khá phức tạp. Để đem lại sự bình yên cho người dân, thời gian qua, Công an quận (CAQ) Cẩm Lệ đã nỗ lực không ngừng trong việc đấu tranh, ngăn chặn sự gia tăng của các loại tội phạm.

Đấu tranh kiên quyết với tội phạm hình sự

Công an quận Cẩm Lệ bắt đối tượng trộm cắp xe máy.

Đầu năm 2009, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp, địa bàn quận Cẩm Lệ cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Để lập lại ANTT, CAQ Cẩm Lệ đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường tiến hành sàng lọc các loại đối tượng hình sự, đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học để có biện pháp quản lý giáo dục; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống trộm cắp, cướp giật cho nhân dân; tổ chức tuần tra 24/24 giờ ở hầu hết các địa bàn phức tạp.
 
Mặt khác, phối hợp với CAQ Liên Chiểu, Thanh Khê triển khai thực hiện Quy chế bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh, các kế hoạch mật phục phòng chống cướp giật, trộm cắp tài sản tại các địa bàn trọng điểm. Nhờ sự quyết liệt đó của toàn lực lượng Công an nên trong 6 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn quận chỉ xảy ra 26 vụ phạm pháp hình sự (không tăng, không giảm so với cùng kỳ), chủ yếu là nạn trộm cắp, cướp giật tài sản ở những nơi vắng.... Trong đó đã điều tra khám phá, làm rõ 17/26 vụ, bắt 31 đối tượng; đấu tranh triệt phá 4 băng nhóm, bắt 6 đối tượng; xác lập và khám phá thành công 1 chuyên án, làm rõ 5 đối tượng trộm cắp tài sản...

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa xã hội được các đơn vị nghiệp vụ CAQ thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Trong năm qua, lực lượng CAQ Cẩm Lệ đã lập hồ sơ đưa 6 đối tượng ra kiểm điểm trước dân, bắt 2 đối tượng đưa vào cơ sở giáo dưỡng; lập danh sách 43 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hư, bỏ học; 32 trường hợp là trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật; 11 trường hợp trẻ em là đối tượng thanh-thiếu niên nhiều lần vi phạm pháp luật để tham mưu cho UBND quận có kế hoạch giao cho các ban, ngành, đoàn thể cấp phường tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa...; lên phương án lập danh sách những đối tượng ở địa phương hoạt động lưu động, phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập hồ sơ để quản lý; thường xuyên mở các lớp giáo dục cho những đối tượng vi phạm ANTT, tù đặc xá, tù tha về...

Ngăn chặn kịp thời tội phạm ma túy

Trung tá Nguyễn Văn Tiến - Trưởng CAQ cho biết, để ngăn chặn hiểm họa ma túy (MT) trên địa bàn quận, thời gian qua, CAQ Cẩm Lệ đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống MT quận đẩy mạnh thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống MT và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát MT trong tình hình mới. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm MT; vận động các cơ quan địa phương cam kết không có người nghiện MT... 

Trong đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về MT, kinh tế thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể của quận và Công an các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và những kiến thức liên quan đến hiểm họa MT cho nhân dân. Vì vậy, các mầm mống về MT xuất hiện trên địa bàn quận đều kịp thời phát hiện và triệt phá. Theo lãnh đạo CAQ Cẩm Lệ, từ đầu năm 2009 đến nay, CAQ cùng với Công an một số địa phương đã điều tra làm rõ 3 vụ, bắt 3 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ các chất MT; thu giữ 0,332g heroin, 0,333g MT tổng hợp, 4,833g cần sa...

Ngoài ra, lực lượng Công an thường xuyên triển khai kế hoạch thử test một số đối tượng sau cai và những đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất MT để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiểm họa MT lây lan trong cộng đồng…

Bằng sự phấn đấu không mệt mỏi, trong thời gian qua, lực lượng CAQ Cẩm Lệ từng bước hạn chế được sự phức tạp tình hình ANTT, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân thành phố Đà Nẵng nói chung, địa bàn quận Cẩm Lệ nói riêng.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.