.

Sắp xét xử vụ án liên quan đến Đinh Công Sắt

Theo tin từ Tòa án Nhân dân thành phố, nếu không có gì thay đổi, ngày 20 và 21-7, TAND thành phố sẽ tiến hành xét xử công khai vụ án về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258, Bộ luật Hình sự đối với các bị can: Trần Văn Thanh (sinh năm 1953), Nguyễn Phi Duy Linh (sinh năm 1969), Dương Tiến (sinh năm 1956) và Đinh Công Sắt (sinh năm 1965).

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đà Nẵng, từ cuối tháng 11-2006 đến nửa năm 2007, các bị can Trần Văn Thanh, Nguyễn Phi Duy Linh, Dương Tiến có hành vi lôi kéo, xúi giục, giúp sức, lợi dụng quyền tự do dân chủ cung cấp tài liệu cùng một số thông tin không có cơ sở cho Đinh Công Sắt và gia đình Sắt để những người này tán phát tài liệu trên, khiếu kiện gay gắt, tố cáo sai sự thật đối với nhiều cán bộ lãnh đạo thành phố, nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, chính quyền và các cơ quan pháp luật của thành phố Đà Nẵng, gây phương hại đến an ninh trật tự, đến uy tín và hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, gây bức xúc trong một bộ phận nhân dân.

Những hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của công dân, gây mất ổn định, ảnh hưởng đến tình hình trị an của Đà Nẵng và một số nơi vào thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử Quốc hội khóa XII.

Cáo trạng này cũng nêu các trường hợp: Nguyễn Pháp có hành vi tán phát nhiều tài liệu và tố cáo sai sự thật nhưng chưa đến mức xử lý hình sự mà chuyển sang xử lý hành chính; Ngô Thanh Bình tán phát tài liệu nhưng bị tai nạn giao thông chết ngày 26-12-2007; Nguyễn Văn Yên, sĩ quan Công an công tác tại Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng theo Dương Tiến khai là người cung cấp Công văn số 73,77 của Viện KSND Đà Nẵng qua xác minh là không có cơ sở kết luận; đồng thời đình chỉ điều tra vụ cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước từ ngày 17-11-2007.

Nhóm Phóng viên TSCT

;
.
.
.
.
.