.

Tội phạm gia tăng: Vì sao?

.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tình hình tội phạm (TP) có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây không ít lo ngại cho người dân. Đây là vấn đề khiến dư luận hết sức quan tâm hiện nay. Do vậy, lực lượng chức năng cùng các ngành, các cấp cần có những biện pháp hữu hiệu để đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

Các loại tội phạm đều tăng

4 tên cướp táo tợn trên địa bàn quốc lộ 14B bị Công an huyện Hòa Vang bắt giữ.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2009, tất cả các loại TP đều tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chất các vụ việc phần lớn ít nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động mang tính chất bộc phát, nhỏ lẻ. Tính từ ngày 1-12-2008 đến 31-5-2009, trên toàn địa bàn thành phố xảy ra 252 vụ phạm pháp hình sự (tăng 43 vụ so với cùng kỳ, làm chết 3 người, bị thương 41 người).

Trong đó, trộm cắp tài sản xảy ra 158 vụ (tăng 35 vụ so với cùng kỳ), tội phạm “giết người” xảy ra 1 vụ (tăng 1 vụ); cố ý gây thương tích xảy ra 31 vụ (tăng 6 vụ); cướp giật tài sản xảy ra 20 vụ (tăng 5 vụ); cướp tài sản xảy ra 26 vụ (tăng 6 vụ); chống người thi hành công vụ xảy ra 3 vụ… Ngoài ra, tình trạng thanh-thiếu niên (TTN) dùng hung khí đánh nhau đáng báo động. Trong 6 tháng, lực lượng Cảnh sát 113 tiếp nhận xử lý 1.084 nguồn tin liên quan đến gây rối, đánh nhau; Cảnh sát đặc nhiệm cũng bắt giữ, xử lý 46 vụ, 80 đối tượng gây rối, đánh nhau…

Thời gian gần đây, xảy ra một số vụ phạm pháp hình sự mà tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Điển hình, lúc 19 giờ ngày 21-6, tại thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang xảy ra vụ cướp táo tợn. Các đối tượng dùng hung khí tấn công vợ chồng anh Lê Thành Sơn và chị Trần Thị Vân, trú tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cướp đi của họ gần 10 triệu đồng tiền mặt cùng với sổ tiết kiệm có số dư 30 triệu đồng.

Các đối tượng sau đó đã bị lực lượng Công an huyện Hòa Vang nhanh chóng bắt giữ. Chiều ngày 28-6, do thiếu 50 nghìn đồng tiền giữ xe nên đã xảy ra cuộc ẩu đả, hai bên dùng hung khí như dao, rựa chém nhau, dẫn đến một người thiệt mạng tại khu du lịch Bãi Bụt, Sơn Trà. Trước đó, vào tối 21-6, do mâu thuẫn nhỏ giữa 2 người bạn mà Nguyễn Đình Dương (SN 1986, quê Hà Tĩnh), tạm trú tổ 53, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và Phạm Đình Phương (SN 1989), trú Nghĩa Trung, Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An đã dùng dao, kéo chém nhau khiến Phương thiệt mạng…

Mới đây, lúc 23 giờ 30 ngày 30-6, tại ngã ba đường Nguyễn Như Hạnh – Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), anh Lê Đức Tâm, trú tổ 12, phường Hòa Minh bị một số đối tượng đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân thủng 7 lỗ ở phổi, gây thương tích rất nặng…

Vì sao tội phạm gia tăng?

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án xảy ra vào đầu tháng 5-2009.

 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Cảnh Mai - Chánh Văn phòng Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TP gia tăng trong thời gian qua là sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của một bộ phận người dân trong việc quản lý tài sản.

Nhiều khu nhà trọ cửa đóng sơ sài, người dân ban đêm khi ngủ không đóng cửa; nhiều người đi xe máy trên đường có đeo nữ trang hay treo túi xách, điện thoại di động… nhưng không cảnh giác; việc đi trên đường vắng vào ban đêm một mình hay ngồi tâm sự ở nơi vắng của một số bạn trẻ thời gian qua đã tạo điều kiện cho bọn cướp ra tay, lộng hành. Hơn nữa, việc quản lý đối tượng tù đặc xá, tù tha về còn nhiều hạn chế, bất cập.

Ở một số địa phương, các ban, ngành, đoàn thể chưa thể hiện hết vai trò nòng cốt của mình để cho những đối tượng này hòa nhập với cộng đồng. Theo phân tích của Công an Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, có hơn 26% số tội phạm là đối tượng có tiền án, tiền sự. Trong khi đó, người lao động thất nghiệp ở nơi khác đổ về Đà Nẵng để tìm việc làm ngày càng nhiều, làm cho tình hình an ninh càng phức tạp hơn. Theo thống kê, có hơn 53% số đối tượng phạm tội là những người không có công ăn việc làm. Ngoài ra, số học sinh phạm pháp cũng có chiều hướng gia tăng. 

Thượng tá Dương Cảnh Mai cũng nhìn nhận, việc tuần tra ban đêm ở một số địa phương vẫn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Tuy thời gian qua, công tác tuần tra đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần kiềm chế được một số loại TP… nhưng do việc tuần tra chưa thực sự linh hoạt khiến bọn TP theo dõi quy luật để lợi dụng hoạt động phạm tội. Trong khi đó, lực lượng an ninh cơ sở quá mỏng, không đáp ứng được yêu cầu thực tế công việc nên không thể tổ chức thường xuyên, liên tục mà chỉ làm tốt trong thời gian cao điểm tấn công TP… 

Thượng tá Phạm Bạn - Trưởng Công an huyện Hòa Vang cũng cho hay, thời gian qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung, Hòa Vang nói riêng, tình hình trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản gia tăng mà nguyên nhân là do ý thức của người dân. Nắm được những điểm yếu, mất cảnh giác trong việc cất giữ tài sản của người dân; đi về khuya qua các đoạn đường vắng nhưng không có đèn chiếu sáng, bọn chúng ra tay hành động...

Trước tình hình an ninh trật tự phức tạp xảy ra trên địa bàn, theo lãnh đạo Công an phường Hòa Minh cho biết, địa bàn phường là nơi có nhiều khu tái định cư, nhiều công trình, nhiều nhà trọ cho thuê nhưng một số hộ không khai báo tạm trú cho người ở khiến một số đối tượng phạm tội trà trộn, ẩn náu để thực hiện hành vi phạm pháp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng… Hơn nữa, địa bàn rộng, nhiều khu đất trống, nhiều đoạn đường vắng không có đèn chiếu sáng nên bọn TP cướp, cướp giật tài sản cũng theo đó gia tăng…

Vấn đề TP gia tăng cũng khiến nhiều người dân quan tâm. Anh Đ.N.A. (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cho biết, tình hình TP gia tăng, theo anh một trong những nguyên nhân là việc TTN không có công ăn việc làm, lại thích đua đòi, ăn chơi, cá độ bóng đá. Vì vậy, khi nợ nần, bọn chúng đi trộm cắp, cướp giật tài sản của người khác để kiếm tiền trang trải, tiêu xài. Thời gian qua, số đối tượng phạm tội đa số đều ở lứa tuổi TTN…

Qua đó, chúng ta cũng có thể thấy được vấn đề bất cập trong việc quản lý, giáo dục con em ở mỗi gia đình. Đã đến lúc, các ngành chức năng, nhất là các đoàn thể xã hội phải tích cực hơn nữa trong công tác tham gia quản lý, giáo dục TTN ở các địa phương.

Làm giảm tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nếu ngay từ bây giờ không tích cực ra quân trấn áp tội phạm thì sắp tới đây, những ngày giáp Tết âm lịch, an ninh trật tự địa bàn sẽ vô cùng phức tạp, vì đối tượng phạm tội gia tăng. Tất cả các ngành liên quan, các cấp chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên từng địa bàn của thành phố.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.