.
CÔNG AN QUẬN HẢI CHÂU

Khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản

.

Cuối năm 2008, trên địa bàn quận Hải Châu và một số quận khác của thành phố Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản công dân có giá trị lớn. Điển hình như vụ xảy ra tại gia đình anh Trường Văn Bảo (49 tuổi), trú tại lô 30 đường Đặng Tử Kính, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, bị kẻ gian trộm cắp 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động và 1 máy ảnh kỹ thuật số hiệu Sony.
 

Tang vật của vụ trộm cắp. Ảnh: TUYẾT NHUNG

Hoặc vụ trộm tại gia đình anh Đặng Nam An (36 tuổi), trú  113 Huỳnh Lý, phường Thuận Phước cũng bị kẻ gian đột nhập lấy cắp 1 điện thoại di động, 11 triệu đồng, 200 đôla Mỹ, 2 thẻ ATM, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng. Vụ tại gia đình chị Bạch Vân Thùy (36 tuổi), trú số 1 Phạm Văn Bạch vào lúc 1 giờ sáng cũng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 camera hiệu Sony, 1 ổ cứng máy vi tính và một số tài sản khác trị giá hơn 10 triệu đồng.

Căn cứ vào lời khai của người bị hại và dấu vết tại hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) quận Hải Châu nhận định có một nhóm tội phạm thường lợi dụng sơ hở của chủ nhà tìm cách đột nhập hoặc dùng dụng cụ bẻ gãy khung sắt bảo vệ cửa rồi đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Điều đáng lưu ý là các vụ trộm xảy ra không theo quy luật, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân.
 
Trong khi cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, trong lúc đi tuần tra đêm, lực lượng Công an phát hiện Kiều Thế Quân (29 tuổi), trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu mang trong người một số tài sản không rõ nguồn gốc. Tiến hành xác minh, lực lượng CA xác định số tài sản trên do Quân và đồng bọn trộm cắp tại ngôi nhà ở đường Đặng Tử Kính, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Lệnh bắt tạm giam Kiều Thế Quân được thực hiện. Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra CA quận Hải Châu tiếp tục bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Hồng Nam, trú phường Thanh Bình; Nguyễn Phi Long và Bùi Minh Cảnh cùng trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tại cơ quan CA, bọn chúng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiếp tay cho hành vi phạm tội của nhóm trộm cắp này là Nguyễn Chánh Trung (35 tuổi), trú tổ 6 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Trong một thời gian dài, Trung đã tiêu thụ số tài sản do người khác phạm tội mà có với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan CSĐT, từ cuối năm 2008 tới ngày bị bắt, nhóm tội phạm này đã gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Nhóm đối tượng này thường đi từ 2 đến 4 tên, sau khi quan sát kỹ đặc điểm mục tiêu, bọn chúng đột nhập vào nhà dân qua cửa thông gió hoặc dùng dụng cụ phá khóa, phá khung bảo vệ để thực hiện hành vi phạm tội.

Việc khám phá thành công nhóm trộm cắp tài sản do Kiều Thế Quân cùng đồng bọn thực hiện của lực lượng CA quận Hải Châu đã góp phần ổn định tình hình ANTT địa bàn, được chính quyền và nhân dân khen ngợi.

GIANG ĐÔNG

;
.
.
.
.
.