.
CÔNG AN QUẬN HẢI CHÂU

Triệt phá thành công các nhóm trộm cắp

.

Sau khi lực lượng Công an quận Hải Châu triệt phá nhóm trộm cắp do Kiều Thế Quân cùng đồng bọn thực hiện, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn quận tạm lắng một thời gian; sau đó các vụ trộm cắp tài sản lớn, chủ yếu là máy tính xách tay, màn hình tinh thể lỏng, vàng bạc, nữ trang… lại tiếp diễn.
 

Lực lượng Công an đang kiểm tra tài sản thu giữ được do Nguyễn Võ Mẫn cùng đồng bọn trộm cắp.

Điển hình như các vụ mất trộm của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Miền Đông tại thành phố Đà Nẵng ở số 9 Lê Thánh Tôn bị kẻ gian dùng xà ben cạy cửa lấy trộm 4 màn hình LCD máy vi tính và 8 CPU; Công ty TNHH dịch vụ thương mại Uy Tín ở số 3 Phan Thành Tài mất 1 màn hình vi tính LCD và 1 két sắt; tại số nhà 423 đường Hoàng Diệu, chỉ một đêm mất 9 máy tính xách tay, 6 màn hình LCD loại lớn.

Qua phân tích tình hình, Công an quận Hải Châu nhận định, ngoài nhóm tội phạm do Kiều Thế Quân cầm đầu, còn một nhóm đối tượng khác hoạt động theo phương thức lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ nhà rồi đột nhập trộm cắp hoặc lợi dụng đêm tối dùng xà ben, kìm cộng lực phá cửa sắt, cửa gương của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân để trộm cắp. Bọn chúng hoạt động hết sức liều lĩnh, trước khi hành động chúng luôn tìm hiểu, điều tra theo dõi cẩn thận rồi cử người cảnh giới để thực hiện hành vi phạm tội. Để tránh bị phát hiện, khi phá cửa để trộm cắp, các đối tượng thường dùng khẩu trang bịt mặt, đồng thời mang theo dao, mã tấu để nếu bị phát hiện thì chống trả, tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua điều tra truy xét, Công an quận Hải Châu quyết định bắt giữ Nguyễn Chánh Trung (còn gọi là Tý Bọ), sinh năm 1984, trú tổ 6 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trung là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp cho nhóm tội phạm do Kiều Thế Quân và đồng bọn thực hiện. Qua các chứng cứ cơ quan Công an thu thập được, Trung khai nhận không chỉ với vai trò tiêu thụ tài sản trộm cắp mà Trung còn trực tiếp tham gia trộm cắp với nhóm tội phạm do Nguyễn Võ Mẫn cầm đầu.

Căn cứ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ, Công an quận Hải Châu tiến hành bắt giữ Nguyễn Võ Mẫn (còn gọi Đen bệ), sinh 1982, trú phường Hải Châu 2 và đồng bọn của Mẫn là Lê Quốc Huy (còn gọi Lì), trú phường Thạch Thang; Phan Thanh Tùng (còn gọi Tùng ruồi), sinh 1978, trú phường Thanh Bình cùng quận Hải Châu; Lâm Quang Thi (còn gọi Thi mát nhỏ), sinh 1982, trú phường Xuân Hà; Lê Văn Quốc Tuấn (còn gọi Quậy), sinh 1989 và Trương Quốc Điền (còn gọi Rít), sinh 1986, cùng trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và Lê Thăng Long (còn gọi Long Bính), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan Công an, bọn chúng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Võ Mẫn thường theo dõi các cơ quan, doanh nghiệp để tìm ra sơ hở hoặc nghiên cứu đặc điểm của từng địa điểm mà bọn chúng sẽ trộm cắp rồi tổ chức cảnh giới, phân công cho từng đối tượng thực hiện. Đây là nhóm tội phạm thu nạp nhiều đối tượng trộm cắp liều lĩnh, có “thâm niên” trộm cắp từ các nhóm tội phạm khác.

Tài sản chúng lấy cắp được lại do Nguyễn Chánh Trung tiêu thụ nên hoạt động phạm tội của chúng rất khó bị phát hiện. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, kiên trì và mưu trí, Công an quận Hải Châu  đã triệt phá được nhóm trộm cắp chuyên nghiệp từng gây ra nhiều vụ trộm tài sản của nhân dân. Từ đầu năm 2009 đến ngày bị bắt, bọn chúng đã thực hiện 24 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố, gây thiệt hại tài sản hơn 250 triệu đồng.

Khám phá thành công các nhóm trộm cắp tài sản, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Công an quận Hải Châu đã được chính quyền thành phố và nhân dân
khen ngợi.

GIANG ĐÔNG

;
.
.
.
.
.