.

Tổng kết 5 năm công tác truy nã các loại tội phạm

* Bắt giữ 484 đối tượng có lệnh truy nã

Sáng ngày 25-9, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác truy nã (TN) tội phạm (2004-2009).

Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ năm 2004 đến 2009, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, khởi tố 2.396 vụ án, 4.166 đối tượng. Trong đó, có 444 đối tượng bỏ trốn sau khi gây án, cơ quan Công an phải ra quyết định TN. Ngoài ra, số đối tượng TN chưa bắt được tính đến ngày 30-9-2004 là 242 đối tượng (có 23 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm) nên tổng số đối tượng TN trong 5 năm qua là 686 đối tượng. Đến nay, Công an thành phố đã bắt giữ, vận động ra đầu thú 484 đối tượng (có 79 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm). Hiện còn 202 đối tượng (trong đó có 39 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm) chưa bắt được, đang còn lẩn trốn ngoài xã hội. Ngoài ra, Công an thành phố cũng đã bắt, vận động đầu thú 58 đối tượng do Công an các tỉnh khác ra quyết định TN…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng công an các cấp cần đề ra những kế hoạch cụ thể trong công tác bắt, vận động đối tượng có lệnh TN ra đầu thú; phải tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, không khoan nhượng với đối tượng TN; cùng với chính quyền địa phương tích cực phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm nhằm làm tốt công tác bắt giữ và vận động đối tượng TN.

Tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ nhằm làm giảm đối tượng TN; rà soát lại đối tượng TN ở địa phương, vận động các đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; làm tốt công tác quản lý địa bàn, không để những đối tượng này lẩn trốn, gây án; kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong truy bắt đối tượng có lệnh TN…

Tại hội nghị, có 27 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác TN.     


NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.