.

Bóc gỡ đường dây mua bán ma túy

.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT), Công an thành phố Đà Nẵng (CATPĐN) đã phát hiện một đường dây buôn bán ma túy do các đối tượng ở các thành phố Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng cấu kết đưa ma túy tổng hợp vào Đà Nẵng tiêu thụ. Sau gần 3 tháng điều tra, truy xét, vụ án phải bóc tách ra nhiều giai đoạn, cuối cùng gần 20 đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã sa lưới pháp luật.

Lực lượng công an khám xét tại phòng trọ của Nguyễn Văn Quảng - đối tượng cầm đầu của chuyên án.

Lúc 21 giờ 45 phút ngày 10-9-2009, trước vũ trường Phương Đông, thuộc quận Hải Châu, các trinh sát thuộc phòng CSĐTTPVMT- CATPĐN bắt quả tang 4 đối tượng gồm Phạm Thị Lệ Hà, 34 tuổi; Đinh Thị Hải, 35 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Võ Minh Thích; Lê Văn Thưởng, 24 tuổi, cùng trú tỉnh Thừa Thiên-Huế đang có hành vi mua bán trái phép ma túy tổng hợp cho các đối tượng nữ sử dụng trong vũ trường. Các trinh sát đã thu giữ tại chỗ 7 viên ma túy tổng hợp, 4 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc buôn bán ma túy.

Cũng thời gian này, một mũi trinh sát khác thuộc Phòng CSĐTTPVMT đã ập vào phòng 602, khách sạn JimMy nằm trên địa bàn quận Sơn Trà, bắt giữ Nguyễn Văn Quảng, 40 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ 485 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, gần 20 triệu đồng và 1 máy tính xách tay.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án này, Phòng CSĐTTPVMT đã bắt giữ Nguyễn Chánh Lộc, 48 tuổi, trú Thừa Thiên-Huế cùng 2 đối tượng khác ở Đà Nẵng là Phạm Thị Thanh Dung, 30 tuổi; Bùi Ngọc Toàn, 38 tuổi, thu giữ 318 viên ma túy tổng hợp, hàng chục triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Như vậy, trong gần 3 tháng, kể từ khi xác lập đến khi khám phá thành công chuyên án mua bán ma túy tổng hợp, Phòng CSĐTTPVMT-CATPĐN đã bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ  Hải Phòng vào Đà Nẵng; bắt giữ 8 đối tượng buôn bán ma túy tổng hợp cùng hàng chục đối tượng sử dụng ma túy; thu giữ 882 viên ma túy tổng hợp, hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc buôn bán ma túy.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tình hình buôn bán, sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Qua việc khám phá thành công đường dây buôn bán trên cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng phạm tội mua bán ma túy các địa phương với nhau.

Đáng chú ý, có sự tham gia của một số sinh viên ngoại tỉnh đến học tập tại Đà Nẵng với vai trò là người cung cấp ma túy. Chính vì thế, công tác phòng chống tội phạm về ma túy của lực lượng công an sẽ còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp hơn nữa trong thời gian tới.

ĐỨC LÂM

;
.
.
.
.
.