.

44 năm tù cho nhóm “Siêu trộm”

.

Ngày 24-11, TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Mai Thanh Song (SN 1984), trú tổ 22, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu; Đặng Minh Tuấn (SN 1979), trú tổ 43, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Ngô Lê Quốc Hùng (SN 1982), trú tổ 36, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu; Nguyễn Văn Dũng (SN 1974), trú kiệt 159 đường Lê Duẩn (Đà Nẵng); Lê Tấn Tượng (SN 1975), trú đường Lý Thái Tổ (Đà Nẵng); Trần Văn Trúc (SN 1983), trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn; Nguyễn Huỳnh Công (SN 1982), Trương Văn Phước Long (SN 1985), cùng trú kiệt 82 đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng); Vũ Anh Tuấn (SN 1977), trú tổ 33, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu; Nguyễn Phạm Ưu Tú (SN 1986), trú số 267 đường Nguyễn Chí Thanh (Đà Nẵng) và Mai Nguyên Ngọc (SN 1987), trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Được biết, do không có công ăn việc làm, nên Mai Thanh Song đã cùng đồng bọn đi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau khi trộm cắp, Song và đồng bọn cấu kết với một số đối tượng khác tháo rời phụ tùng sau đó đem đi tiêu thụ, kiếm tiền tiêu xài bất chính.
 
Theo đó, từ khoảng tháng 8-2008 đến tháng 11-2008, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 40 vụ trộm cắp xe gắn máy, tổng số tài sản ước tính gần 600 triệu đồng.

Với các tội danh nguy hiểm nói trên, TAND thành phố đã tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng 44 năm tù. Trong đó, Song là đối tượng cầm đầu nên bị phạt: 12 năm tù giam; Đặng Minh Tuấn: 9 năm tù giam; Hùng: 7 năm tù giam; Dũng: 6 năm tù giam; Tượng: 3 năm tù giam; Trúc: 2 năm tù giam; Công: 2 năm tù giam; Vũ Anh Tuấn: 9 tháng tù giam; Tú: 9 tháng tù giam; Long và Ngọc mỗi đối tượng hưởng 9 tháng tù cho hưởng án treo…

Tin và ảnh: Trường Sơn

;
.
.
.
.
.