.
Vụ “Quản lý Công ty STV Shoping tại Đà Nẵng bỏ trốn”:

Văn phòng STV Shoping tại Đà Nẵng không có chức năng kinh doanh

.

(ĐNĐT) - Văn phòng STV Shoping tại thành phố Đà Nẵng không có chức năng kinh doanh, trong khi cơ quan công an đã xác định được danh tính 3 người nước ngoài tại văn phòng này

Văn phòng đại diện STVS tại Đà Nẵng đã đóng cửa

Ngày 12-11, Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thành lập Văn phòng đại diện của Công ty TNHH Special TV Shopping (gọi tắt là STVS) tại lô 38 Lý Văn Tổ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng chứ không phải chi nhánh của công ty. Có nghĩa là, văn phòng đại diện không được phép diễn ra hoạt động kinh doanh, mua bán sản phẩm.
 
Như vậy, Văn phòng đại diện của STVS tại Đà Nẵng đã thực hiện sai cam kết đã ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định được 3 người Trung Quốc quản lý Văn phòng đại diện STVS tại Đà Nẵng hiện đã rời khỏi lô 38 Lý Văn Tổ.

Su Fengshuai, một trong ba người Trung Quốc đã bỏ trốn khi vụ việc vỡ lở

Đó là Zhang Ronggao, 21 tuổi; Su Fengshuai, 23 tuổi và Zheng Junbo, 21 tuổi, đều quê quán Quảng Tây, Trung Quốc. Visa của 3 người này đều đã hết hạn vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2009, tuy nhiên, hai tháng trước, họ đã thuê nhà lô 38 Lý Văn Tổ để mở văn phòng đại diện STVS, tiến hành tuyển nhân viên, mua bán sản phẩm “vòng titan thần diệu”.

Theo các nhân viên của Văn phòng đại diện STVS tại Đà Nẵng, chỉ trong hơn một tháng qua, trung bình mỗi ngày có vài chục lượt người đến văn phòng để nghe tư vấn, mua sản phẩm; đồng thời, đội ngũ nhân viên giao hàng còn đưa sản phẩm lừa đảo này đi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế…

Lục Ngạn

;
.
.
.
.
.