.

Y án chung thân đối với Trần Thái Vũ

.

(ĐNĐT) - Ngày 25-11, Tòa phúc thẩm Tòa án Tối cao tại thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Trần Thái vũ và đồng bọn về hành vi làm giả con dấu của các cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng và các cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Tòa tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Thái Vũ (trái) và đồng bọn

Tại phiên tòa phúc thẩm, Trần Thái Vũ đã rút kháng cáo nên tòa tiếp tục xét xử đối với các bị cáo còn lại và đã tuyên y án sơ thẩm của TAND thành phố Đà Nẵng xét xử vào ngày 27, 28-8-2009.

Theo đó, bị cáo Nguyễn An Đức 16 năm tù, Trần Thanh Dũng 10 năm tù, Nguyễn Thị Hồng 7 năm tù, Trần Đại Hùng 2 năm tù, Đặng Ngọc Chương 3 năm tù. Với hành vi bao che tội phạm, Bùi Minh Đức nhận 18 tháng tù và Trần Hồ Hải Oanh 2 năm tù cho hưởng án treo.

Như Đà Nẵng Điện tử đã đưa tin, từ năm 2005-2007, lợi dụng sơ hở của các ngân hàng và các cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Trần Thái Vũ (SN 1973, trú phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu - Giám đốc Cty TNHH Trần Vũ) cùng đồng bọn đã có hành vi gian dối, thuê các đối tượng Nguyễn An Đức (9SN 1965), trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu; Trần Đại Hùng (SN 1969), trú phường Thạch Thang; Trần Thanh Dũng (SN SN 1967), trú phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu; Đặng Ngọc Chương (SN 1953), trú phường Tân Chính; Hoàng Oanh (SN 1933), trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại các địa chỉ: 22 Hùng Vương; 126, 126B Tống Phước Phổ và 150 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng này còn làm giả hợp đồng thế chấp, cầm cố; đăng ký thế chấp cầm cố và một số giấy tờ liên quan để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 ngân hàng và 2 cá nhân với số tiền lên đến 20,1 tỷ đồng.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.