.

69 tháng tù cho bọn trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản

Sáng ngày 29-12, Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã đưa ra xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản đối với Phan Đức Đia (sinh năm 1983), trú thôn 2, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Năm 2006, Phan Đức Đia bị Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu tuyên phạt 36 tháng tù giam với tội danh trộm cắp tài sản. Ra tù, Đia không chịu tu dưỡng mà tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 24-11-2009, Phan Đức Đia đến số nhà 365, Lê Văn Hiến, quận Ngũ hành Sơn lấy trộm chiếc xe máy biển kiểm soát 43X5-1240 của chị Trần Thị Minh Thương (sinh năm 1990) và đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Phan Đức Đia đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Đức Đia 30 tháng tù giam.

* Cùng ngày, Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã đưa ra xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với Huỳnh Xuân Hùng (sinh năm 1978) và Phùng Tấn Hiếu (sinh năm 1983) cùng trú tại tổ 19, phường Hòa Hải.

Ngày 30-7-2009, Huỳnh Xuân Hùng và Phùng Tấn Hiếu đã chặn đoàn xe chở đất xây dựng khu dân cư Bá Tùng, phường Hòa Quý của Công ty Đạt Phú, đe dọa buộc ông Trần Văn Lân, Giám đốc Công ty Đạt Phú phải đưa cho bọn chúng số tiền 5 triệu đồng.

Chiều ngày 31-7-2009, Hùng và Hiếu đe dọa, chặn đoàn xe chở đất của Công ty Phước Vũ, buộc anh Trần Đình Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phước Vũ phải đưa tiền cho Hùng và Hiếu, nhưng bọn chúng chê ít không nhận. Đến chiều ngày 1-8-2009, Hùng và đồng bọn tiếp tục đe dọa và chặn đoàn xe chở đất của Công ty Phước Vũ, làm cho hơn 80 ô-tô phải dừng lại nhiều giờ liền. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Xuân Hùng 24 tháng tù giam và Phùng Tấn Hiếu 15 tháng tù giam.

Nam Hải

;
.
.
.
.
.